Điều tra vụ xe khách giường nằm lao xuống vực làm 4 người tử vong tại Cao Bằng

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe khách lưu thông tới đèo Cao Bắc (tỉnh Cao Bằng) thì mất lái, đâm vào hộ lan mềm rồi lăn xuống vực sâu khiến 4 người tử vong, hơn 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Liên quan đến vụ xe khách giường nằm lao xuống vực tại Cao Bằng làm 4 người tử vong, sáng 22/7 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả vụ tai nạn đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày (22/7), xe khách giường nằm BKS: 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy do Lương Văn Thức (trú tại phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng (xe chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng).

Khi đi đến km 250+400, quốc lộ 3 thuộc địa phận xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã bất ngờ đâm vào hộ lan mềm và lăn xuống vực sâu 30m tại chân đèo Cao Bắc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương cứu nạn. Đến thời điểm 8h30 ngày 22/7 đã có 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên; 12 người bị thương đang được tích cực điều trị. Bước đầu tỉnh Cao Bằng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 12 triệu đồng, bệnh nhân bị thương 3 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần