
Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, cửa hàng này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nghĩa Trường Thịnh quản lý và hoạt động từ tháng 4/2011, Công ty CP Nông sản Agrexim là đơn vị cung cấp xăng dầu (từ ngày 1/1/2013). Nhân viên cửa hàng xuất trình được giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo cột xăng dầu còn trong hạn kiểm định, nhưng không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương Hà Nội cấp. Tại thị trấn Phùng lực lượng liên ngành cũng phát hiện cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Toàn Lợi cũng trong tình trạng tương tự nhưng không có giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Cùng ngày, Tổ liên ngành số 2 đã tiến hành kiểm tra hai cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty CP Phát triển Trung Yên (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức) và Công ty TNHH Thống Nhất (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) phát hiện 2 cửa hàng này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Lực lượng liên ngành đã đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 cửa hàng này.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, ngoài việc xử lý cửa hàng, lực lượng liên ngành sẽ làm việc với đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu cho cửa hàng do cung cấp cho đại lý kinh doanh không có phép, không đủ điều kiện kinh doanh; Kiến nghị Ban Chỉ đạo 127 huyện Đan Phượng cưỡng chế các cửa hàng xăng dầu này, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.