Đình chỉ cảnh sát cơ động xịt hơi cay vào mặt nhà báo

Chia sẻ Zalo

Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Cường - Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ – Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bị đình chỉ để điều tra vụ xịt hơi cay vào mặt nhà báo.

Tin từ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngay chiều ngày 21/4, Thượng tá Lê Văn Lý - Phó phòng CSCĐ đã ký quyết định đình chỉ 7 ngày đối với Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Cường – người xịt hơi cay vào mặt nhà báo Trần Đại – báo Pháp luật xã hội khi đang tác nghiệp.

Trước đó như báo chí đã thông tin, vào khoảng 21h45 ngày 20/4, nhà báo Trần Đại đang trên đường tác nghiệp cùng đồng nghiệp ghi lại tình trạng nhiều thanh niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông thì bị Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Cường đi xe mô tô BKS 36B4- 665.88 dọa đánh rồi dùng bình xịt cay xịt vào mặt. Địa điểm xảy ra vụ việc trên đường Trường Thi, TP. Thanh Hoá.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động cho hay, vào tối hôm xảy ra sự việc, đơn vị không cử anh Cường đi làm nhiệm vụ, bình xịt hơi cay cũng không phải của đơn vị. Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSCĐ đã yêu cầu Thượng sĩ Cường viết báo cáo sự việc, đồng thời lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy và bình xịt hơi cay để làm rõ.

Được biết, hôm nay (22/4), cơ quan này sẽ họp và có hình thức xử lý nghiêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần