Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đình chỉ công trình xây dựng không phép tại phường Phương Liên

Kinhtedothi - Theo bà Trịnh Thị Thúy (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), hành vi xây dựng trái phép được thực hiện trên mảnh đất 25m2, tại số nhà 188, tổ 47 phường Phương Liên.
Sáng 6/5, đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh về việc một số đối tượng ngang nhiên đến phá dỡ tường rào, chặt phá cây cối, làm nhà trên mảnh đất đang có tranh chấp. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã vào cuộc xác minh thông tin sự việc.

Theo bà Trịnh Thị Thúy (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), hành vi xây dựng trái phép được thực hiện trên mảnh đất 25m2, tại số nhà 188, tổ 47 phường Phương Liên. Hồ sơ thể hiện, năm 2013, mẹ đẻ bà Thúy cùng anh trai là Trịnh Đình Tuấn đã thống nhất đồng ý và thỏa thuận cho bà Thúy quyền sở hữu và sử dụng khu đất hương hỏa của cha ông phía sau số nhà 188 (có chứng nhận của UBND phường Phương Liên). 

Tại "bản khai mua bán quyền sở hữu nhà công trình và quyền sử dụng đất trong khuôn viên" lập ngày 17/4/2003 có nội dung do ông Trịnh Đình Tuấn ghi rõ: "Tôi cho em tôi 25m2 đằng sau ngôi nhà, tôi đang ở đây là đất ông cha, không thế chấp, không ảnh hưởng gì đến pháp luật… Hai bên xin cam đoan về nhà đất đem chuyển dịch hiện không có thế chấp, khiếu kiện và các chứng từ cung cấp kèm theo là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật". Đồng thời, trong bản kê khai, lãnh đạo UBND phường Phương Liên cũng ghi rõ: "Ông Trịnh Đình Tuấn đang sử dụng nhà đất tại 188, tổ 47 phường Phương Liên. Đã đăng ký kê khai nhà và đất ở tại UBND phường. Việc ông Tuấn cho em gái một phần diện tích đất do 2 bên thỏa thuận".   

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số đối tượng không rõ lai lịch đã đến phá dỡ tường rào, chặt phá cây cối, san phẳng mảnh đất của bà Thúy để làm nhà bất hợp pháp.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết: UBND phường mới nhận được đơn thư của bà Thúy và ngay sau đó đã cử cán bộ xuống kiểm tra và phát hiện tại số nhà 188, tổ 47 (nay là số 11, ngõ 89 - Xã Đàn) đang tiến hành đổ phần móng. Tuy nhiên, công trình này chưa có giấy phép xây dựng. UBND phường đã tiến hành lập biên bản đình chỉ công trình xây dựng để có hướng xử lý  theo đúng quy định.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ