Định hướng Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập trung khai thác tốt nhất lợi thế ở biển Tây của tỉnh để phát triển du lịch sinh thái biển đảo và định hướng Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia…

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh này tổ chức ngày 12/5.

Tham dự hội thảo có nhiều doanh nghiệp, chuyên gia làm công tác quy hoạch tham gia đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện cho dự thảo báo cáo quy hoạch của tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đơn vị tư vấn đưa ra các kịch bản, phương án tăng trưởng cho tỉnh, các khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Trong dự thảo quy hoạch cũng nêu các phương hướng để phát triển các ngành quan trọng như nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, thương mại - dịch vụ; phát triển các ngành xã hội.

Đặc biệt là phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch xây dựng vùng huyện…

Theo đơn vị tư vấn, tỉnh Kiên Giang cần tập trung khai thác tốt nhất lợi thế ở biển Tây để phát triển du lịch sinh thái biển đảo và định hướng Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.

Đến năm 2050, Kiên Giang sẽ trở thành một trong những nơi cung cấp chất lượng sống cao ở khu vực Tây Nam Bộ, là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ và là một trung tâm du lịch sinh thái biển đảo hàng đầu với hệ thống đô thị hiện đại tập trung ở các trung tâm hành chính ven biển và các đảo.

Phát biểu tại hội thảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính đánh giá cao báo cáo quy hoạch vì cách tiếp cận khoa học, làm rõ được kinh nghiệm của quốc tế trong xây dựng phát triển đô thị.

Theo ông Trần Ngọc Chính, kịch bản phát triển theo phương án lựa chọn là phù hợp với thực tiễn và đột phá của tỉnh Kiên Giang. Báo cáo về hệ thống đô thị nông thôn là báo cáo hệ thống rất quan trọng trong chiến lược phát triển...

“Chúng ta có 200km đường biển, 55km đường biên giới, có Phú Quốc và đặc biệt là địa giới về biển. Có thể không có tỉnh nào có được lợi thế này ngoài Quảng Ninh. Quảng Ninh có kỳ quan thiên nhiên thế giới thì cái thứ hai là huyện Kiên Hải của Kiên Giang, trong quy hoạch đề nghị tư vấn làm rõ hơn. Gắn kết giữa Hòn Đất, Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Hải và Phú Quốc trở thành một không gian biển hết sức kỳ thú và tuyệt vời” - ông Trần Ngọc Chính góp ý.