Đình Hữu Lê nhận bằng di tích lịch sử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 24/2 tại thôn Hữu Lê (Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố cho Đình Hữu Lê, thờ Đức Thánh Bảo Minh Vương.

Tục truyền rằng, dưới triều đại vua Trần Minh Tông, có người học trò con vua Thủy tề lên dương thế theo học danh nho Chu Văn An. Gặp năm trời làm đại hạn kéo dài, đồng ruộng khô nẻ, lúa mùa nắng cháy, nhân dân khổ cực trăm bề. Thương dân đói khổ thầy Chu đã kêu gọi các môn sinh cầu mưa, cứu sống muôn dân. Người học trò thủy thần ấy đứng dạy xin thưa: "Lệnh trời rất nghiêm, trái ý trời không khỏi trọng tội, nhưng trò xin hiến thân mình làm tròn đạo nhân theo lời dạy của thánh hiền". Nói xong, Người lấy bút lông thấm mực vẩy lên trời, một cơn mưa tầm tã trút xuống khắp vùng, lúa đồng trở nên xanh tốt. Trong cơn mưa sấm chớp nổi lên ầm ầm, người học trò thủy thần đã bị lệnh trời nghiêm trị.

Để tỏ lòng nhớ công ơn của thủy thần, nhân dân bảy làng quanh vùng đã tôn thủy thần làm thành hoàng, lập đền thờ, trong đó có Đình Hữu Lê. Đình xây dựng dưới đời Trần, qua nhiều lần trùng tu nâng cấp, kết cấu theo kiểu chữ Đinh, bao gồm nghi môn trụ biểu đại bái năm gian hai dĩ, mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn.
Hiện tại di tích đình Hữu Lê còn lưu giữ được nhiều cổ vật, di vật có giá trị như: giá văn, khám thờ gỗ, thần phả, sắc phong...