"Định lượng" tuổi đời tác giả nhận Giải thưởng Nhà văn trẻ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhìn vào tuổi đời hội viên Hội Nhà văn TP.HCM rất đáng lo. Bởi vì, hội viên trẻ nhất hiện nay là nhà thơ Ngô Thị Hạnh (sinh năm 1980) đang chuẩn bị bước sang tuổi 31 vào năm 2011.

KTĐT - Nhìn vào tuổi đời hội viên Hội Nhà văn TP.HCM rất đáng lo. Bởi vì, hội viên trẻ nhất hiện nay là nhà thơ Ngô Thị Hạnh (sinh năm 1980) đang chuẩn bị bước sang tuổi 31 vào năm 2011.

Sau nhiều lần cân nhắc và ít nhất một lần trì hoãn, giải thưởng dành cho các nhà văn trẻ TP.HCM vừa được BCH Hội Nhà văn TP.HCM thông qua.

BCH Hội khóa mới này quyết tâm “định lượng” tuổi đời tác giả để cho ra Giải thưởng Nhà văn trẻ nằm trong hệ thống giải của Hội hàng năm. Giải thưởng này chỉ trao cho các tác giả từ 30 tuổi trở xuống, có tác phẩm đoạt số phiếu quá bán ở vòng chung khảo nhưng bị loại khỏi thứ hạng cao nhất Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM. Nếu như cùng năm, có tác giả trẻ dưới 30 tuổi đoạt giải cao nhất của Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM, thì Giải thưởng Nhà văn trẻ sẽ được trao cho tác giả trẻ dưới 30 đạt số phiếu quá bán kế theo ở vòng chung khảo.

Đây quả là tin vui bất ngờ với nhiều nhà văn trẻ TP.HCM. Tuy nhiên, nhìn vào tuổi đời hội viên Hội Nhà văn TP.HCM thì rất đáng lo. Bởi vì, hội viên trẻ nhất hiện nay là nhà thơ Ngô Thị Hạnh (sinh năm 1980) đang chuẩn bị bước sang tuổi 31 vào năm 2011. Sự tồn tại của giải thưởng này có thể hy vọng vào các nhà văn dưới 30 tuổi ở ngoài Hội chăng? Câu trả lời xin chờ ngày Hội Nhà văn TP.HCM công bố vào tháng 1/2011.

Hạn chót nhận tác phẩm dự giải vào ngày 20/11/2010 dành cho các tác phẩm ấn hành từ 1/1/2009 đến 30/9/2010.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần