Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

“Dính” sai phạm tại dự án nghìn tỷ, cựu Chủ tịch Vicem bị khởi tố

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Dự án tháp "nghìn tỷ" Vicem bỏ hoang nhiều năm qua.
Dự án tháp "nghìn tỷ" Vicem bỏ hoang nhiều năm qua.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan dự án nghìn tỷ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, ngày 2/3, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm tại Vicem và các đơn vị liên quan.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng Giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Tất cả bị can đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với các bị can như sau: Nguyễn Ngọc Anh bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Lê Văn Chung, Dư Ngọc Long và Hoàng Ngọc Hiếu bị bắt tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã thi hành các quyết định trên theo đúng quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, vụ án này xuất phát từ quá trình điều tra các sai phạm trong việc lập hồ sơ và triển khai dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng, nhưng trong quá trình thực hiện đã có nhiều vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ về các sai phạm của những người đã bị khởi tố. Đồng thời, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.