Dính tham nhũng, cấp phó cháu cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân bị bắt

Hà Phương (Shang Hai Daily)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cấp phó của cháu trai cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân bị bắt do tham ô và nhận hối lộ.

 Ông Trịnh Vạn Tân bị bắt.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết ông Trịnh Vạn Tân - cựu Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng chuyên ngành công an Thượng Hải đã chính thức bị bắt do tham ô và nhận hội lối.

Đáng chú ý là ông Trịnh Vạn Tân từng là cấp phó của cháu nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, cựu Bí thư Ban Chính pháp Thượng Hải Ngô Chí Minh. Các chuyên gia nhận định, việc ông Trịnh Vạn Tân bị bắt sẽ kinh động đến “hệ thống thần kinh” phái Thượng Hải của ông Giang Trạch Dân, và không loại trừ khả năng đây sẽ là sự khởi đầu của một cuộc thanh trừng mới trên chính trường Trung Quốc nhằm vào thế lực phái Thượng Hải.

Hơn 30 năm qua, ông Trịnh Vạn Tân làm việc trong hệ thống công an Thượng Hải, từng giữ chức Trưởng phòng Tuyên giáo Ban Chính pháp Thượng Hải, Phó Chánh văn phòng Ban Chính trị Thượng Hải. Tháng 11/2004, ông Trịnh Vạn Tân được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng chuyên ngành công an Thượng Hải, trở thành cấp phó của hiệu trưởng trường này kiêm Cục trưởng Cục Công an Thượng Hải Ngô Chí Minh.

Trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi và săn cáo” của Chủ tịch Tập Cận Bình, mới đây bà Dương Tú Châu, người đứng đầu trong danh sách truy nã 100 quan chức tham nhũng Trung Quốc trốn ra nước ngoài, đã trở về nước và tự nộp mình cho cảnh sát vào ngày 16/11, sau 13 năm trốn ở nước ngoài. Trung Quốc đã truy nã bà Dương với cáo buộc biển thủ hơn 40 triệu USD tiền ngân sách lúc còn giữ chức Phó Chủ tịch TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.

Bà Dương rời khỏi Trung Quốc vào tháng 4/2003 sau khi bị điều tra tham nhũng. Bà xin tị nạn chính trị ở Pháp, Hà Lan rồi sau đó là Mỹ. Tuy nhiên sau 13 năm trốn ở nước ngoài, bà “đã quyết định về nước tự nộp mình”.

Ngày 19/10 vừa qua, Ban Kỷ luật TP Thượng Hải thông báo ông Trịnh Vạn Tân bị bắt để phục vụ điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" (cụm từ Trung Quốc dùng chỉ quan chức tham nhũng), sau đó ông Trịnh Vạn Tân đã bị khai trừ khỏi đảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần