IFC TP Hồ Chí Minh hoạt động trong tháng 11
Định vị hạt nhân tài chính số kết nối toàn cầu
Kinhtedothi - Với chỉ đạo khẩn trương từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế (International Financial Center - IFC) TP Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn "nước rút" để chính thức vận hành trong tháng 11/2025, thay vì mục tiêu tháng 12 như kế hoạch ban đầu. Sự kiện này sẽ được bắt đầu bằng bước khởi động mang tính thử nghiệm, tập trung vào các nghiệp vụ cơ bản, đặt nền móng cho mục tiêu lớn hơn là trở thành trung tâm tài chính kết nối toàn cầu của khu vực.
Khởi động với hàng loạt điều kiện đột phá
Việc vận hành IFC không chỉ là vấn đề về tốc độ mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chế và hạ tầng. Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, TP đang tập trung triển khai nhiều chương trình trọng điểm, tiến đến giai đoạn cuối để hoàn tất các quy trình, thủ tục nhằm thực hiện chủ trương của T.Ư về hình thành IFC tại TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, sự cam kết của TP được thể hiện rõ nét qua việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 2513-QĐ/TU ngày 26/1/2025 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển IFC, do Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban. Điều này bảo đảm sự điều phối
Cụ thể, về cơ sở hạ tầng vật lý, IFC được quy hoạch tại các phường Sài Gòn, Bến Thành (quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm. Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2ha tại Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên phát triển, là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên ngành tài chính. Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho toàn bộ dự án ước tính khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD), trong đó riêng khu lõi cần 16.000 tỷ đồng triển khai trong 2 - 3 năm đầu. Đáng chú ý, dự án Saigon Marina IFC tại Ba Son, cao 55 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 106.000m² văn phòng hạng A và kết nối trực tiếp Metro số 1, sẽ là một trong những hạng mục khởi đầu quan trọng, cung cấp mặt bằng chất lượng cao cho hoạt động tài chính quốc tế.
Chính phủ đặt kỳ vọng rất lớn vào vai trò IFC như một động lực mới cho nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: Saigon Marina IFC
Song song với hạ tầng vật lý, TP Hồ Chí Minh cũng đã nỗ lực xây dựng hạ tầng số và chuẩn bị khung pháp lý cùng cơ chế trọng tài tài chính cho IFC. TP đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề trong tháng 7, 8 và 9/2025 để tham vấn ý kiến chuyên môn về chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao và khung pháp lý phù hợp. Mục tiêu là hoàn thiện khung pháp lý đặc thù, bảo đảm đồng bộ, minh bạch, có hệ thống, và các cơ chế chính sách vượt trội để thu hút nguồn vốn, công nghệ, quản lý hiện đại cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi kèm cơ chế kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro phù hợp.
Trích dẫn
Được xác định là một trong năm trụ cột tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), IFC hứa hẹn sẽ thu hút dòng vốn đầu tư toàn cầu, phát triển thị trường tài chính hiện đại và kết nối toàn cầu, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Với sự quyết tâm của Chính phủ và TP Hồ Chí Minh, IFC đang đứng trước ngưỡng cửa của một Kỷ nguyên mới, sẵn sàng đón nhận thách thức và khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính thế giới.
Đồng thời, dự kiến từ năm 2026, TP sẽ triển khai sandbox (môi trường thử nghiệm có kiểm soát) cho các lĩnh vực mới như tài sản số, cho vay ngang hàng (P2P lending), thị trường tín chỉ carbon và công nghệ tài chính (fintech). Giai đoạn 2026 - 2027, TP Hồ Chí Minh dự kiến vận hành hệ thống thanh toán T+0 hoạt động 24/7, xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế và kết nối hạ tầng tài chính với ASEAN cùng các thị trường lớn.
Định hình hạt nhân kinh tế số
Xác định sự thành công của IFC không thể thiếu vắng yếu tố hợp tác quốc tế và nguồn nhân lực chất lượng cao. TP Hồ Chí Minh đã và đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác hàng đầu thế giới. Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Thỏa thuận này tập trung vào 5 lĩnh vực then chốt, bao gồm phát triển năng lực, trao đổi kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chuyên sâu và tăng cường kết nối cộng đồng tài chính toàn cầu. Hợp tác với Nasdaq - sàn chứng khoán điện tử lớn nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ giúp TP Hồ Chí Minh học hỏi chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực vận hành và minh bạch của thị trường vốn.
Bên cạnh đó, Chính phủ Anh và Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tiếp tục hợp tác xây dựng IFC, với sự hỗ trợ áp dụng hệ thống thông luật Anh (English Common Law) – một yếu tố chung của các IFC hàng đầu thế giới, giúp DN quốc tế yên tâm hơn về môi trường pháp lý.
Trích dẫn
Giống như việc xây dựng một con đập lớn, thành công của IFC không chỉ nằm ở việc hoàn thành công trình (bộ máy hành chính), mà còn nằm ở việc kiểm soát được dòng chảy (chính sách, quy chế) và đảm bảo chất lượng nguồn nước (sản phẩm tài chính) để thu hút nhà đầu tư toàn cầu đến khai thác.
Chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu nhân lực, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với Viện Tài chính New York (NYIF), nhằm triển khai các chương trình đào tạo thực chiến về tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao. Các chính sách visa đặc biệt cho chuyên gia cũng đang được cân nhắc, học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm như Dubai và Hongkong.
Chặng "nước rút" để đưa IFC vào hoạt động đã đến rất gần, tuy nhiên, Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh Alexandra Smith nhận định, các mốc thời gian Việt Nam đặt ra cho IFC là "khá tham vọng", dù bà tin tưởng vào sự phát triển đúng tiến trình. Trong khi đó, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) Christopher Jeffery, nhấn mạnh việc đưa IFC vào hoạt động sớm trong tháng 11 đồng nghĩa với việc TP Hồ Chí Minh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Yếu tố then chốt không chỉ là chính sách hay ưu đãi thuế, mà còn ở chất lượng sống để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Những người đến làm việc tại IFC cần cảm nhận được TP Hồ Chí Minh là nơi họ có thể phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống tốt đẹp, với cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ đô thị và trải nghiệm hàng ngày tiện lợi, văn minh.
Các chuyên gia thống nhất rằng để biến TP Hồ Chí Minh thành hạt nhân của nền kinh tế số và một trung tâm tài chính quốc tế thực sự, mô hình này cần đặt trọng tâm vào ba trụ cột chính: minh bạch, công nghệ và một khung pháp lý đạt chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững.
Trích dẫn
Khi chính sách được kiến tạo với tầm nhìn rõ ràng, DN thể hiện tinh thần năng động đổi mới và công nghệ được ứng dụng một cách đồng bộ, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ bứt phá để trở thành một điểm kết nối vốn chiến lược, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực. Điều này không chỉ là đòn bẩy nâng cao vượt bậc năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là trụ cột vững chắc củng cố vị thế của đất nước trong dòng chảy tài chính toàn cầu đang chuyển mình không ngừng nghỉ.
Luật sư Lê Thu Thảo (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh)

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào hoạt động trong tháng 11/2025
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đà Nẵng hướng tới Trung tâm tài chính quốc tế trong chiến lược phát triển vùng
Kinhtedothi - Sáng 6/11, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh dự và phát biểu khai mạc.

Vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế: Làm sao để không “trễ hẹn”?
Kinhtedothi – Mục tiêu vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT) trong tháng 11/2025 không chỉ là mốc thời gian, mà là phép thử về năng lực tổ chức thực thi và quyết tâm hội nhập kinh tế. Để không “trễ hẹn”, hành động phải đồng bộ, nhất quán và quyết liệt ngay từ hôm nay.






