Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đình Yên Duyên – di tích Lịch sử văn hóa cấp Thành phố

Thảo Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/3/2025, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức công bố quyết định công nhận Đình Yên Duyên (phường Yên Sở) là di tích Lịch sử văn hóa cấp Thành phố. Hàng trăm người dân địa phương háo hức tham gia sự kiện văn hóa này.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai chúc mừng phường Yên Sở đón nhận uyết định công nhận Đình Yên Duyên là di tích Lịch sử văn hóa cấp Thành phố. Thảo Chí
Lãnh đạo quận Hoàng Mai chúc mừng phường Yên Sở đón nhận uyết định công nhận Đình Yên Duyên là di tích Lịch sử văn hóa cấp Thành phố. Thảo Chí

UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định xếp hạng 17 di tích cấp Thành phố, trong đó đình Yên Duyên (phường Yên Sở) vinh dự được công nhận di tích Lịch sử văn hóa. Người dân Yên Sở và các vùng lân cận đã tới tham gia sự kiện quan trọng này.

Đình Yên Duyên được xây dựng từ khoảng thế kỷ XVII, thờ Thành hoàng tướng Trần Khát Chân, (1370–1399) là một tướng lĩnh Đại Việt cuối thời Trần, được vua phong là Long Tiệp Phụng Thần Nội vệ Thượng tướng quân, tước Vũ Tiết Quan Nội hầu do có công đánh đuổi quân Chiêm Thành.

Lễ đón nhân quyết định công nhận Đình Yên Duyên (phường Yên Sở) là di tích Lịch sử văn hóa cấp Thành phố.

Đình Yên Duyên mang đậm nét kiến trúc cổ truyền của Việt Nam, với các hạng mục như cổng , sân , nhà thờ chính, và các công trình phụ trợ được xây dựng công phu. Điểm nhấn của  là các bức hoạ, tượng thờ được chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự khéo léo của nghệ nhân xưa.  Đình Yên Duyên được bài trí trang nghiêm với bàn thờ chính thờ Thành Hoàng, cùng các vị quan lớn và nữ thần. Cổng đình Yên Duyên với những nét chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác gần gũi và cổ kính. Sân đình rộng rãi, thường là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội quan trọng của địa phương. Các bức tranh trên tường của đình mô tả nhiều cảnh sinh hoạt và sinh động, phản ánh cuộc sống của người dân xưa.

Đình Yên Duyên không chỉ đơn thuần là nơi thờ phụng mà còn là biểu tượng của lòng thành kính đối với tổ tiên, thần linh. Người dân Yên Sở đến đây cầu an, cầu phúc cho gia đình, bạn bè. Trong các dịp lễ hội hàng năm, thu hút du khách từ khắp nơi về tham dự tạo nên không khí linh thiêng và trang trọng. Các hoạt động trong lễ hội bao gồm rước kiệu, hát dân ca, diễn xướng các loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa phong phú.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng, hiện quận Hoàng Mai có tổng số 87 di tích lịch sử, trong đó có 37 di tích Quốc gia và 15 di tích cấp Thành phố và 35 di tích chưa xếp hạng. Có thể thấy Hoàng Mai có mật độ di tích khá dày đặc, loại hình khá phong phú, đa dạng, có giá trị tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hoá, cách mạng kháng chiến… Đây là cơ sở quan trọng để quận Hoàng Mai tập trung phát triển của du lịch trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hiện đại, tốc độ đô thị hóa khá nhanh, nhưng chính quyền và người dân nơi đấy vẫn giữ được giá trị văn hoá, tâm linh của Đình Yên Duyên để có điều kiện vinh dự được công nhận di tích Lịch sử văn hóa cấp Thành phố.  

Hơn 400 người dân địa phương đã tham gia buổi lễ này. Ảnh TC
Hơn 400 người dân địa phương đã tham gia buổi lễ này. Ảnh TC

Theo Chủ tịch UBND phường Yên Sở Trương Thành Tâm, sau khi đón nhận quyết định của UBND Thành phố, chính quyền sẽ có kế hoạch bảo tồn và phát triển không gian văn hóa, bảo vệ các giá trị tâm linh và di sản văn hóa này. UBND quận Hoàng Mai sẽ công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới, triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền cũng như quy định pháp luật hiện hành.

UBND phường Yên Sở sẽ ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích; hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định của TP.