Dịp Tết Nguyên đán lượng khách đến với Tây Hồ tăng gấp đôi

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 9 - 14/2, các điểm di tích trên địa bàn quận Tây Hồ đón trên 60.000 lượt khách đến tham quan, tăng gấp đôi so với năm 2023… Đây là con số được đưa ra tại Hội tổng kết công tác phục vụ Tết Nguyên đán của quận Tây Hồ diễn ra ngày 15/2.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trong các ngày nghỉ Tết, trên địa bàn quận Tây Hồ không phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; không  xảy ra về tình trạng vi phạm đốt pháo nổ; cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng huy động xử lý các tình huống xảy ra. 

Quang cảnh hội nghị,
Quang cảnh hội nghị,

Theo thống kê, từ ngày 9 - 14/2, các điểm di tích trên địa bàn quận đón trên 60.000 lượt khách đến tham quan, tăng gấp đôi so với năm 2023. Riêng đêm Giao thừa lượng khách đến với phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, các di tích lịch sử khác trên địa bàn quận lên đến hơn 10.000 người.

Một số di tích có lượng khách đến lễ đầu Xuân lớn như: phủ Tây Hồ trên 20.000 lượt du khách, chùa Vạn Niên đón hơn 8.000 lượt khách, chùa Trấn Quốc bình quân mỗi ngày đón từ 2.000 - 3.000 lượt khách, trong đó có 32% du khách người nước ngoài.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn PCCC và văn minh đô thị được tăng cường, đảm bảo. Đặc biệt, đêm Giao thừa tại khu vực tổ chức Lễ hội ánh sáng do quận Tây Hồ tổ chức đã thu hút hơn 80.000 người đến xem.

Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Riêng khu vực Thung lũng hoa thuộc phường Nhật Tân đã mở cửa miễn phí đón hơn 5.000 du khách chụp ảnh lưu nhiệm nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Đáng chú ý, quận được coi “vựa hoa” của Thủ đô, nên dịp Tết vừa qua, toàn quận tiêu thụ đạt trên 119ha cây hoa cảnh với giá trị khoảng 180 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước…

Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mặc dù năm 2023 quận đạt được rất nhiều thành tựu đáng tự hào, tuy nhiên các đơn vị có liên quan không được tự mãn mà phải nỗ lực và sáng tạo hơn nữa, “không có chuyện nói khó không làm” và đã làm là phải làm đến cùng. Đặc biệt với những cán bộ quản lý, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mỗi vị trí công tác cần phải có nỗ lực cao nhất với tinh thần đoàn kết nhất trí cao…