Dịp Tết Nguyên đán, miền Bắc mưa phùn, trời lạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/2, ông Hoàng Đức Cường- Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, thời tiết dịp Tết Nguyên Đán sẽ có nhiều đợt không khí lạnh ngắn ngày gây rét, mưa nhỏ ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, ít mưa, nhiệt độ ít biến độ.

Theo dự báo, trong tháng 2/2015, khả năng sẽ xảy ra 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới toàn miền Bắc, đó là vào thời điểm 4-5/2, 19-21/2 và những ngày cuối tháng 2. Tại Bắc Bộ, từ ngày 5-9/2 trời rét, trong đó ngày 5/2 có thể đạt ngưỡng rét đậm. Khoảng ngày 10-18/2 (22-30 tháng Chạp), nền nhiệt tăng dần, trời ấm, ít mưa. Từ ngày 19-21/2 (1-3 Tết), không khí lạnh tác động nên Bắc Bộ xuất hiện mưa, rét. Tuy nhiên, từ ngày 22-28/2 trời ấm lên, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. 

Tại Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ phổ biến mưa nhỏ và rét trong giai đoạn có không khí lạnh tràn về, sau khi không khí lạnh suy yếu, mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng lên. Các tỉnh Nam Trung Bộ ít mưa, nhiệt độ không biến đổi nhiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần