Đô đốc Hải quân Mỹ thăm tàu sân bay hoạt động trên Biển Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức quân sự Mỹ ngày 7/6 cho biết Tư lệnh Các chiến dịch Hải quân của nước này, Đô đốc John Richardson, cuối tuần qua đã tới thăm tàu sân bay USS John C. Stennis đang hoạt động trên Biển Đông.

Tàu sân bay USS John C. Stennis của Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay USS John C. Stennis của Hải quân Mỹ.
Trong một đoạn video đăng tải trên trang mạng cá nhân, Đô đốc John Richardson nói: “Mọi người tại khu vực này đang lo ngại cho sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Tôi từng nói với họ rằng tình hình vẫn ổn vì chúng tôi có nhóm tàu sân bay tấn công USS John C. Stennis ở Biển Đông.”

Phát biểu trước các thủy thủ, ông Richardson nhấn mạnh việc đảm bảo với các đồng minh về cam kết của Mỹ tại khu vực này có ý nghĩa quan trọng.

Tàu sân bay USS John C. Stennis về cơ bản đã được điều động tới Biển Đông và hoạt động tại vùng biển này trong cả tháng 5 vừa qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần