Đội CSGT số 3 giúp một phụ nữ bị lạc đường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 21/7, Trung úy Lê Văn Dương cùng đồng nghiệp Đoàn Xuân Đông, cán bộ đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút Ô Chợ Dừa nhận được tin báo của Nhân dân có một phụ nữ trung niên lạc đường và bị ngã tại trước số nhà 281 Khâm Thiên.

Kinhtedothi - Theo đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 21/7, Trung úy Lê Văn Dương cùng đồng nghiệp Đoàn Xuân Đông, cán bộ đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút Ô Chợ Dừa nhận được tin báo của Nhân dân có một phụ nữ trung niên lạc đường và bị ngã tại trước số nhà 281 Khâm Thiên.
Người phụ nữ bị lạc đã được lực lượng CSGT giúp đỡ.
Người phụ nữ bị lạc đã được lực lượng CSGT giúp đỡ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung úy Lê Văn Dương đã có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu vết thương, tìm hiểu địa chỉ nhà và mua đồ ăn cho người bị lạc. Đến khoảng 8 giờ 15, người phụ nữ đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn không nhớ được nhiều. Trung úy Lê Văn Dương và đồng chí Đoàn Xuân Đông đã đưa đến Công an quận Đống Đa nghỉ ngơi và nhờ tìm người thân cho người phụ nữ này.

Trước đó, khoảng 14 giờ 45 ngày 20/7, tổ công tác TTKS thuộc Đội CSGT số 8, Công an TP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên QL 1B phát hiện xe ô tô tải BKS 29C – 436.78 chạy hướng Hà Nội – Hà Nam vi phạm luật giao thông. Qua kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa trên thùng xe là đồ điện dân dụng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Huân, trú tại Kiều Đông, Đại Xuyên, Phú Xuyên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên cho Công an huyện Thanh Trì để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần