Đổ trộm chất thải xuống sông Tô Lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghi chiếc xe đang đổ trộm chất thải, hai công nhân tiến lại gần thì thấy chiếc xe bồn đang xả trực tiếp chất thải dưới bồn cầu xuống sông Tô Lịch.

Khoảng 11h30 trưa nay (6/8), hai công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội đang làm việc ở gần khu vực ven sông Tô Lịch, đoạn qua phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội đã phát hiện một chiếc xe bồn màu vàng có ghi dòng chữ "Xe dự án thông hút bùn cống" gần giống với loại xe chuyên dụng của Công ty Thoát nước Hà Nội đang dừng ở trên đường, cạnh nắp cống thoát nước.

 
Đổ trộm chất thải xuống sông Tô Lịch - Ảnh 1

Nghi chiếc xe này đang đổ trộm chất thải xuống sông Tô Lịch nên hai công nhân này tiến lại gần thì thấy chiếc xe bồn mang BKS 29C - 07001, của Công ty CP Xây dựng Môi trường Đô thị Thăng Long đang xả chất thải dưới bồn cầu xuống sông Tô Lịch thông qua hệ thống ống cống thoát nước ven đường do Công ty Thoát nước Hà Nội quản lý.

Ngay sau đó, sự việc đã được thông báo lên lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CATP Hà Nội cũng như lực lượng CA phường Cống Vị để lập hồ sơ xử lý hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường.

Tại hiện trường, tài xế Nguyễn Thành Tâm (SN 1984) và phụ xe Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991), cùng trú tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tâm và Dũng khai nhận, trước đó được lãnh đạo Cty CP Xây dựng Môi trường Đô thị Thăng Long cử đến thông hút bể phốt cho một hộ dân trên đường Hoàng Quốc Việt.

Sau khi hoàn thành công việc, Tâm lái xe đi dọc theo đường Bưởi sát với bờ sông Tô Lịch để tìm chỗ đổ trộm. Đi đến đoạn đối diện số nhà 218 đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội thì cho xe dừng lại. Thấy lúc đó không có người qua lại nên cả hai đã cùng nhau cạy nắp hố ga rồi cho ống dẫn  xả trực tiếp chất thải vào hệ thống thoát nước chảy xuống sông Tô Lịch rồi bị bắt quả tang.

Lực lượng chức năng đã đưa người và tang vật về trụ sở CA phường Cống Vị, quận Ba Đình để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.