Dọa chém người, nhân viên nhà xe bị phạt 4 triệu đồng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với hành vi "Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ", nhân viên xe H.T bị phạt 4 triệu đồng.

Hung khí được mang lên xe H.T
Ngày 9/7, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Đỗ Tiến Ngọc (29 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ".
Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 ngày 19/6, lúc này, phương tiện BKS 77B - 009.37 đang di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ TP Đà Nẵng về TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Khi đến khu vực thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị phương tiện BKS 76B - 015.19 mang logo H.T từ phía sau chạy tới tạt ngang đầu xe, chặn đường lại.
Cho rằng nhà xe S.T. giành khách hàng của mình, Đỗ Tiến Ngọc (nhân viên xe H.T) cầm mã tấu dài 60cm chạy đến đòi chém anh Hồ Chí H. (nhân viên xe S.T.) nhưng được mọi người can ngăn.
Lúc này, để đảm bảo tính mạng của bản thân và tránh gây nguy hiểm cho hành khách trên xe, nhân viên xe S.T đóng cửa lại.
Tuy nhiên, các đối tượng trên vẫn hung hăng đập cửa, giật mạnh khiến cửa trước của xe 77B - 009.37 bung ra rồi lao lên đánh đấm túi bụi vào người nhân viên xe S.T.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần