Đoàn cán bộ Thủ đô Vientiane (Lào) tìm hiểu mô hình trường chất lượng cao

Văn Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/10, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên gồm 40 đại biểu do bà Viengphone Keokhunsy - Thành ủy viên, đại biểu HĐND khóa II, Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Vientiane làm trưởng đoàn thăm và nghiên cứu thực tế tại trường Tiểu học đô thị Sài Đồng.

Trong khuôn khổ chuyến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu mô hình "chính quyền đô thị" và “chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước” ở quận Long Biên (Hà Nội), chiều 10/10, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên gồm 40 đại biểu do bà Viengphone Keokhunsy - Thành ủy viên, đại biểu HĐND khóa II, Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Vientiane làm trưởng đoàn thăm và nghiên cứu thực tế tại trường Tiểu học đô thị Sài Đồng.

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Vientiane và cán bộ TP Hà Nội, UBND quận Long Biên trong chuyến thăm và nghiên cứu thực tế tại trường Tiểu học đô thị Sài Đồng. Ảnh: Bảo Văn
Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Vientiane và cán bộ TP Hà Nội, UBND quận Long Biên trong chuyến thăm và nghiên cứu thực tế tại trường Tiểu học đô thị Sài Đồng. Ảnh: Bảo Văn

Phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn cán bộ giảng viên Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Vientiane, Hiệu trưởng trường Tiểu học đô thị Sài Đồng Lê Thị Thu Hường đã giới thiệu với đoàn về mô hình của trường tiểu học chất lượng cao với chương trình dạy học quốc gia, chương trình nhà trường và chương trình quốc tế. Đây là một mô hình trường tiểu học tiên tiến của Hà Nội.

Đoàn công tác cũng được nghe giới thiệu về một trong những giải pháp đặc biệt để xây dựng và phát triển trường chất lượng cao đó là phát huy những kinh nghiệm của công tác quản trị một nhà trường vận hành theo mô hình trường học điện tử, có nhiều thành tích về lĩnh vực công nghệ thông tin trong giáo dục như thi thiết kế bài giảng Elearning, phần mềm dạy học, kĩ năng cá nhân giáo viên, nhân viên để tổ chức giảng dạy và quản trị tốt.

Đứng trước nhiệm vụ chuyển đổi số hiện nay, nhà trường tập trung vào các giải pháp cụ thể để chuyển đổi số như: Nâng cao hạ tầng mạng, thiết kế website hiện đại, thân thiện, với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Xây dựng phần mềm quản lí bài giảng và học liệu 3D có công nghệ ảo VR. Việc dạy học trực tuyến, quản lý hành chính, thông tin báo cáo, liên lạc hai chiều với cha mẹ học sinh đã ngày càng hoàn thiện. Từng bước xây dựng và phát triển thư viện số, lớp học thông minh.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng Lê Thị Thu Hường phát biểu tại buổi tham quan thực tế. Ảnh: Bảo Văn
Hiệu trưởng trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng Lê Thị Thu Hường phát biểu tại buổi tham quan thực tế. Ảnh: Bảo Văn

“Đặc biệt từ năm 2020 đến 3 tháng đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc tới ngành giáo dục. Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng yêu cầu cần thiết phải có một nền tảng ứng dụng CNTT dùng chung thống nhất cho Ban Giám hiệu - học sinh - cha mẹ học sinh cùng tương tác, giúp linh hoạt trong tổ chức dạy học trực tuyến, tạo điều kiện hỗ trợ dạy và học mọi lúc mọi nơi…” - Hiệu trưởng trường Tiểu học đô thị Sài Đồng chia sẻ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và nghiên cứu thực tế tại quận Long Biên nói chung và trường Tiểu học đô thị Sài Đồng nói riêng, các đại biểu hai phía cùng nhận định, chuyển đổi số là sự chuyển đổi toàn bộ hoạt động từ môi trường thực lên môi trường số, thông qua những ứng dụng, phần mềm, nền tảng số. Chuyển đổi số thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống cơ quan Nhà nước, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cô trò trường Tiểu học đô thị Sài Đồng. Ảnh: Bảo Văn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cô trò trường Tiểu học đô thị Sài Đồng. Ảnh: Bảo Văn

Kết thúc chuyến thăm, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Vientiane bày tỏ những ấn tượng sâu sắc trước các biện pháp mà trường Tiểu học đô thị Sài Đồng thực hiện trong việc triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong quản trị nhà trường.

Đoàn cũng mong muốn TP Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng, sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các tỉnh, TP của Lào trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, cùng thúc đẩy ứng dụng CNTT vào hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước; phát triển kinh tế số, xã hội số tại cả Việt Nam và Lào.