Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Bắc Kạn
Kinhtedothi - Trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra vào đêm ngày 17/5/2025 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương tại hai xã Yến Dương và Đồng Phúc, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn).

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn thăm gia đình có người gặp nạn do lũ quét, sạt lở đất.
Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 19/5 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Cục đã cử đoàn công tác do ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn lên hiện trường để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả, kiểm tra tình hình và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
Tại thôn Phiêng Khăm (xã Yến Dương), nơi ghi nhận địa điểm sạt lở nghiêm trọng nhất. Đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp hiện trường và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ông Tiểu Xuân Tài - Trưởng thôn Phiêng Khăm, cho biết, trên đỉnh núi phía sau thôn đã xuất hiện một vết nứt rộng khoảng 2 mét, dài vài chục mét từ vài năm trước.
“Tối ngày 17/5, mưa bắt đầu từ khoảng 19 giờ 30, đến khoảng 22 giờ 30 một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh núi, sau đó đất đá cùng nước từ trên cao tràn xuống, cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Hai người trong cùng một gia đình đã không may thiệt mạng do lũ quét kèm theo đất đá” - ông Tài nói thêm.

Bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất.
Cũng theo chia sẻ của nhiều người dân tại thôn Phiêng khăm, đây là trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây tại khu vực thôn Phiêng Khăm.
Sau khi đi thực địa nắm bắt tình hình, làm việc với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, ông Nguyễn Trường Sơn nhận định hiện tại, một lượng lớn đá (lên đến hàng nghìn mét khối) đã tích tụ hình thành một đập tự nhiên ngay tại cầu qua suối ở bản Phiêng Khăm.
Khu vực này đang có hai hộ dân sinh sống trong phạm vi nguy hiểm; do đó ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị địa phương khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân này để phòng tránh những tình huống rủi ro có thể xảy ra, nhất là khi dự báo thời tiết vẫn cho thấy khả năng mưa tiếp diễn tại khu vực Bắc Kạn.
Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn triển khai ngay các biện pháp cảnh báo cho người dân về tình trạng nguy hiểm của đập tạm này, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, khơi thông dòng chảy, ngăn chặn nguy cơ trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão.

Hà Nội: phòng, chống thiên tai “từ sớm, từ xa” theo phương châm “4 tại chỗ”
Kinhtedothi - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Hà Nội, các sở ban ngành, các địa phương cần xác định PCTT&TKCN là nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân.

Cộng đồng bền vững - Thích ứng thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 17/5, tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bảo Thắng (Lào Cai), Bộ Nông nghiệp và Môi trường - UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam cùng sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2025 (15/5-22/5/2025) với chủ đề “Cộng đồng bền vững – Thích ứng thiên tai”.

Không chủ quan trước thiên tai khó lường
Kinhtedothi - Chỉ trong ít ngày qua, hai sự cố thiên tai đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn các tỉnh Lai Châu và Bắc Kạn, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Đây là lời cảnh báo cho diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai trong năm 2025.