Đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Miền Trung

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện công tác hỗ trợ khảo sát, đánh giá, khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung, Bộ Xây dựng đã tổ chức đoàn công tác làm việc tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ ngày 1 - 3/11 do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm trưởng đoàn.

Theo đó, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng sẽ đến khảo sát, đánh giá hiện trường một số điểm sạt trượt, ngập úng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế và trao quà ủng hộ tới các đơn vị: Quân khu 4 - Bộ Quốc phòng; bà con xã Nhân Châu (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Hà Tĩnh, UBMTTQ tỉnh Quảng Bình, UBMTTQ tỉnh Quảng Trị, UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Bộ Xây dựng trao tặng Quân khu 4 - Bộ Quốc Phòng 500 triệu đồng.
Trong ngày làm việc đầu tiên (1/11), đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ, người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quân khu 4. Tại buổi làm việc, Phó tư lệnh Quân khu 4 Thiếu tướng Hà Thọ Bình cho biết, để triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tư lệnh Quân khu đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện di dời người dân đến nơi an toàn, cứu trợ khắc phục hậu quả.
“Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và chia sẻ của lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Xây dựng. Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ, giúp đỡ nghiên cứu các yếu tố địa chất khu vực, để lựa chọn vị trí xây dựng mới, đảm bảo an toàn cho lực lượng vũ trang Quân khu” – Thiếu tướng Hà Thọ Bình nói.
Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao một số suất quà đến người dân xóm 1, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An).
Đoàn công tác đã đi kiểm tra một số điểm ngập úng trên địa bàn xã Châu Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An) vùng ngập lụt nặng nhất của huyện. Xã Châu Nhân có hơn 2.317 hộ với 7.700 nhân khẩu. Do mưa lớn trong những ngày qua, mực nước nhiều nơi ngập sâu 1,5 mét, người dân buộc phải di chuyển bằng thuyền, khiến sinh hoạt của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn những hộ gia đình an toàn tự chủ bảo vệ được tính mạng, tài sản trong gia đình nhờ hiệu quả của nhà chống lũ, được xây dựng theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp” từ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Chính phủ. Những ngôi nhà tránh lũ này một lần nữa bảo vệ tính mạng người nghèo và giúp họ có chỗ ở an toàn.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác di chuyển đến Hà Tĩnh để trao tặng UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng đến người dân bị thiệt hại do bão lũ. “Thay mặt bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử cao đẹp của đồng bào cả nước nói chung và cán bộ, công nhân viên, lao động Bộ Xây dựng hướng đến người dân Hà Tĩnh và miền Trung trong thời điểm thiên tai bủa vây, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản” - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng bày tỏ.
Bộ Xây dựng trao tặng UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng gửi đến người dân bị thiệt hại do bão lũ.
Theo lịch trình, trong ngày 2 – 3/11, đoàn công tác sẽ tiếp tục đi khảo sát, tặng quà người dân vùng lũ tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Bão số 9 vừa qua gây mưa to, kèm gió giật mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, hoàn lưu bão cũng gây mưa lớn khiến lưu lượng nước trên các sông, hồ trên địa bàn các tỉnh đang dâng cao gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, hoa màu... của người dân. Hiện nay, các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần