Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà tại tỉnh Lai Châu

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/10, tại xã Bản Hon (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà một số gia đình và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát buổi tại buổi lễ.
Xã Bản Hon nằm cách TP Lai Châu khoảng 20km về phía Đông Nam, trong thời gian qua xã là một trong những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội của huyện Tam Đường. Xã có đặc thù là địa bàn cư trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như: H’mông, Lự… tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm khoảng 20% tổng quy mô dân số.
Bí thư Huyện ủy Tam Đường Hoàng Thọ Trung cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 14 xã, thị trấn, kinh tế địa phương vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân những năm gần đây đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn gặp khó khăn. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn đa dạng, có khoảng 50% dân số của xã theo những tôn giáo khác nhau.
Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí sửa nhà cho các hộ gia đình nghèo.
Xã Bản Hon hiện có 9 thôn bản, nhưng toàn bộ cư dân đều là người Lự, thuộc nhóm đồng bào dân tộc ít người, hiện nay đang được các cấp, ngành và Chính phủ quan tâm để bảo tồn những giá trị văn hóa, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đời sống.
“Những phần quà này sẽ là niềm khích lệ to lớn cho đồng bào nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích tốt trong học tập, giúp cho các gia đình có thêm động lực để vượt qua khó khăn” - Bí thư Huyện ủy Tam Đường Hoàng Thọ Trung nói.
Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận quà từ đại diện lãnh đạo TP Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chia sẻ những khó khăn của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Tam Đường nói riêng. Mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh đã có những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, tinh thần nỗ lực vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Gia đình ông Tao Văn Chùm (dân tộc H'mông) cảm kích trước phần quà nhận được.
Tại đây, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đã thay mặt chính quyền và Nhân dân Thủ đô, trao tặng kinh phí sửa nhà cho 2 hộ gia đình nghèo mỗi phần quà có giá trị 50 triệu đồng và 50 xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường.
Đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào người Lự tại xã Bản Hon (huyện Tam Đường, Lai Châu).
“Những món quà giá trị không lớn nhưng đã thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội với tỉnh Lai Châu, mong muốn góp một phần nhỏ về vật chất và tinh thần nhằm chia sẻ, giúp đỡ những gia đình khó khăn nỗ lực vượt khó vươn lên” - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nói.
Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bản Hon.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần