Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội dự phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kinhtedothi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra phiên trù bị, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội gồm 63 đại biểu, đại diện cho hơn 450 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội
Hà Nội là Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước, 63 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 60 đồng chí được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và 3 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên T.Ư Đảng Ngô Thị Thanh Hằng - theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ TP Hà Nội; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.
Các đại biểu trong đoàn Đảng bộ TP Hà Nội đều thể hiện niềm vinh dự được tham dự Đại hội và rất mong muốn đóng góp trí tuệ, để góp phần thành công vào của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ TP Hà Nội tới phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu Đoàn Đảng bộ TP Hà Nội tới phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng.

 Đoàn Đảng bộ TP Hà Nội có 63 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng
 Các đại biểu đoàn Đảng bộ TP Hà Nội dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
 Các đại biểu Đoàn Đảng bộ TP Hà Nội dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng
 Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN