Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/10 Lễ viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã diễn ra trang trọng tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã đến viếng Đại đức Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch tại Viên Minh cổ tự hay còn gọi là chùa Ráng (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) sau 85 năm hạ lập, hưởng thọ 105 tuổi. Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2021 (ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu). Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Lễ viếng chính thức từ 7 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2021 (từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu).

Trong sáng ngày 22/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), huyện Phú Xuyên, Hà Nội dự lễ viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ trước kim quan của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cấp cao trước linh cữu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Trong sổ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có viết: "Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo..."

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Thường trực Chính phủ dâng hương trước kim quan của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Lễ viếng chính thức từ 7 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2021 (từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu). Lễ truy điệu được cử hành lúc 9 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021 (ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuân viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dẫn đầu vào viếng.

Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an Phạm Ngọc Việt dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Công an vào viếng.

Một phút mặc niệm trước kim quan của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ của Đoàn Bộ Công an.

Đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn vào viếng.

Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết, trước khi viên tịch, Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ có di nguyện: “Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phât và tổ chức tại chùa Viên Minh".

"Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc” - di nguyện của của Đại lão Hòa thượng để lại.

Tăng Ni, Phật tử về Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Nhiều người vái vọng từ phía bên ngoài...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần