Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác
Kinhtedothi - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Chiều 1/10, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Trưởng các đoàn đại biểu, đại diện cho 500 đại biểu chính thức của Đại hội đã tổ chức Lễ dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong giờ phút trang nghiêm, trước thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đoàn đại biểu đã dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; đồng thời, xin được báo cáo với Bác về những kết quả của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, đổi mới đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt khoảng 8,3 - 8,5%/năm, cao hơn mức tăng giai đoạn 2016 - 2020. Quy mô GRDP gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2020. Huy động nguồn lực và thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật.
Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều dự án trọng điểm. Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng; kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 2,98 lần so với năm 2020. Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu quan trọng. Các vùng kinh tế trọng điểm tăng trưởng nhanh, đóng góp lớn vào phát triển chung của tỉnh; vùng miền Tây tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại.
Văn hóa, thể thao phát triển đúng định hướng, đạt nhiều kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo chuyển biến toàn diện, chất lượng có bước tiến bộ vượt bậc. Y tế phát triển nhanh, vượt bậc, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ. Các chính sách việc làm, an sinh xã hội, người có công, giảm nghèo được triển khai đồng bộ; đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện; Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu và cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025. Quốc phòng được củng cố; an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.
Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh phấn khởi bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khí thế mới.

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX cũng nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy, hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cấp xã, phường có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh, tình hình mới. Kinh tế chưa tạo được sự phát triển đột phá, chất lượng tăng trưởng chưa cao. Các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
Trước anh linh của Bác và giờ phút diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh xin bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tiếp tục đoàn kết, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cũng như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Nghệ An: nhiều xã ngập lũ, phải sơ tán hàng nghìn hộ dân
Kinhtedothi - Sau bão số 10, sáng 1/10, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang phải chống chọi với lũ dâng, sơ tán hàng nghìn hộ dân.

Nghệ An: nỗ lực khắc phục vụ sạt lở đê sông Vinh
Kinhtedothi - Sáng 1/10, các lực lượng chức năng Nghệ An đang nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở trên đê sông Vinh, đoạn chảy qua phường Trường Vinh.

Nghệ An: công nhân điện lực chạy đua với thời gian khắc phục thiệt hại sau bão số 10
Kinhtedothi – Bão số 10 vừa qua gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thống hạ tầng điện lưới trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây mất điện diện rộng, những người công nhân điện lực đang chạy đua với thời gian, quyết tâm sớm khôi phục và cấp điện trở lại phục vụ người dân.