Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc làm việc tại bệnh viện Trung ương Huế

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua,, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do bà do Bà Choi Younsuk - Thượng nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-Pyo đã gửi video chúc mừng đến sự kiện mở rộng quy mô của Bệnh viện Trung ương (BVT.Ư) Huế cơ sở 2. Đồng thời đánh giá cao những cống hiến của lãnh đạo, đội ngũ y bác sỹ bệnh viện trong thời gian qua đã thành công vượt qua đại dịch Covid-19, cũng như xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kỳ vọng vào sự phát triển thịnh vượng của BVT.Ư Huế và cam kết sẽ dành sự quan tâm sâu sắc, liên tục hỗ trợ để tăng cường hơn nữa hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

Đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tham quan các khoa, phòng kỹ thuật cao tại BVTƯ Huế cơ sở 2.
Đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tham quan các khoa, phòng kỹ thuật cao tại BVTƯ Huế cơ sở 2.

Từ khi tiếp quản bệnh viện vào năm 2016, BVT.Ư Huế cơ sở 2 đã trở thành một trong những Trung tâm y tế lớn ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và ở miền Trung nói chung. Bệnh viện hiện có trên 700 bệnh nhân nội trú, nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, phẫu thuật, chụp MRI… đang được ứng dụng tại Bệnh viện.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BVT.Ư Huế cho biết, sau 12 năm hoàn thành dự án xây dựng và đi vào hoạt động, BVT.Ư Huế cơ sở 2 đến nay đã có nhiều tiến bộ vượt bậc từ con người, chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Trong đó, có sự hỗ trợ không nhỏ từ phía Hàn Quốc. 

“Mong rằng, sự hợp tác, tình hữu nghị giữa hai đất nước sẽ được gìn giữ bền vững. BVT.Ư Huế cơ sở 2 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Hàn Quốc trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại trong tương lai” - ông Hiệp chia sẻ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho rằng, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhờ sự quan tâm của Chính phủ hai nước cũng như nỗ lực từ các địa phương. Nhiều dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa  Thiên Huế, trong đó có dấu ấn sự phát triển của BVT.Ư Huế cơ sở 2 nói riêng và quy hoạch của thành phố Huế nói chung.