Đoàn đại biểu Quốc hội tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Thanh Oai

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (Tổ bầu cử số 6) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trao tặng 500 triệu đồng quà Tết cho 428 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 133 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Đoàn Đại biểu Quốc hội – Tổ bầu cử số 6 gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà và Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Chuộng (thôn Thượng Thanh 1, xã Thanh Cao), là thương binh hạng 2/4, bản thân ông già yếu, con trai bị bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn đại biểu Quốc hội thăm  và tựng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Chuộng (thôn Thượng Thanh 1, xã Thanh Cao). Ảnh: Ánh Ngọc 
Đoàn đại biểu Quốc hội thăm  và tựng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Chuộng (thôn Thượng Thanh 1, xã Thanh Cao). Ảnh: Ánh Ngọc 

Trực tiếp động viên, thăm hỏi các gia đình, thay mặt đoàn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ tình cảm, sự biết ơn trước những đóng góp to lớn với cách mạng của các cá nhân, gia đình chính sách. Chúc gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi. Đồng thời, mong muốn gia đình tiếp tục nêu gương sáng về đạo đức và truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Duy Văn (thôn Chợ, xã Bình Minh), là hộ nghèo, chủ hộ bị bệnh hiểm nghèo vừa qua đời; hiện còn vợ là Nguyễn Thị Lý nghề nghiệp không ổn định, một mình nuôi mẹ già và hai con ăn học.

Đoàn đại biểu Quốc hội thăm  và tặng quà gia đình ông Nguyễn Duy Văn (thôn Chợ, xã Bình Minh). Ảnh: Ánh Ngọc
Đoàn đại biểu Quốc hội thăm  và tặng quà gia đình ông Nguyễn Duy Văn (thôn Chợ, xã Bình Minh). Ảnh: Ánh Ngọc

Thay mặt đoàn, trao quà cho gia đình, Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn chia sẻ: “Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần kịp thời động viên các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái” và ý thức, trách nhiệm với cộng đồng xã hội của Agribank. Mong rằng sự quan tâm và việc làm thiết thực này sẽ phần nào chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình chính sách, hộ khó khăn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm cũng như tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống”.

Đoàn đại biểu Quốc hội trao tặng 500 triệu đồng cho huyện Thanh Oai thực hiện chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Ánh Ngọc
Đoàn đại biểu Quốc hội trao tặng 500 triệu đồng cho huyện Thanh Oai thực hiện chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Ánh Ngọc

Trước sự sẻ chia ấm áp, nghĩa tình của đoàn đại biểu Quốc hội, thay mặt mặt lãnh đạo huyện và bà con Nhân dân, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan gửi lời cảm ơn tới các đại biểu và Agribank đã đồng hành trong chương trình ý nghĩa nhân văn.

Theo ông Bùi Hoàng Phan, nhờ những chính sách thiết thực T.Ư, TP, sự chung tay của MTTQ, các ngành, đoàn thể, các DN, nhà hảo tâm, đời sống của người nghèo đã được cải thiện, nhiều gia đình đã phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Thanh Oai chỉ còn 0,22%.

Tuy nhiên, hiện Thanh Oai vẫn còn hộ nghèo và hộ cận nghèo, nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, phương tiện sản xuất cần được hỗ trợ, mong muốn được vay vốn để phát triển kinh tế.

"Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, cùng với sự quan tâm và những chính sách thiết thực, nhân văn của T.Ư, TP rất cần có sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, DN, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân" – ông Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh.