Đoàn đại biểu Quốc hội TP tiếp xúc cử tri ở Ứng Hòa và Mỹ Đức

Nguyễn Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP (đơn vị bầu cử số 6) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức báo cáo kết quả kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã báo kết quả kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV và thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức
Tại huyện Ứng Hòa, hội nghị thu hút 100 cử tri 3 xã của huyện Ứng Hòa tham gia, các cử tri nhất trí cao về bản báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ Ba và hài lòng, phấn khởi với phần thông báo kết quả kiến nghị của cử tri trong kỳ họp trước, do đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Chiến trình bày.

Bên cạnh đó, các cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề về tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, hỗ trợ nâng cao giá trị nông sản, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chính sách dành cho cán bộ cơ sở, người có công....

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức. Tại Hội nghị đã nhận được 15 ý kiến của cử tri, chủ yếu xoay quanh các vấn đề về sản xuất, dân sinh. Theo đó, cử Tri Nguyễn Thị Chín kiến nghị về việc tình trạng nông dân bỏ ruộng do chi phí sản xuất quá cao và mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả canh tác.
 Cử tri phát biểu tại hội nghị
Bên cạnh đó, cử tri Trần Văn Tuân lại kiến nghị về vấn đề nước sạch nông thôn, tiến độ thi công các công trình giao thông hiện nay, nâng cấp đường giao thông liên xã để giảm thiểu tai nạn giao thông diễn ra trên địa bàn.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 6), đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, đã trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời một số nội dung mà cử tri thắc mắc, đồng thời cùng các đại biểu trong đoàn tổng hợp các ý kiến để trình tại kỳ họp tới của Quốc hội.