Đoàn Đại biểu Quốc hội và Agribank tặng 500 triệu đồng quà Tết tại Hà Đông

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 10/1), tại trụ sở UBND quận Hà Đông và Hội Nạn nhân chất độc da cam, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tặng 500 triệu đồng quà tết cho Hội nạn nhân chất độc da cam và hộ cận nghèo.

Dự buổi trao quà trong Đoàn Đại biểu Quốc hội – Tổ bầu cử số 6 có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc Hội Đỗ Đức Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam Phạm Đức Ấn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Agribank tặng 500 triệu đồng quà Tết tại Hà Đông - Ảnh 1Đoàn trao 500 triệu đồng cho quận Hà Đông thực hiện chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Ông Phạm Đức Ấn đã thay mặt đoàn bày tỏ tình cảm, chia sẻ khó khăn đối với những người là nạn nhân chất độc màu da cam và hộ cận nghèo: “Mỗi dịp Tết đến Xuân về, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái, đây là dịp để các đơn vị cơ quan là Đoàn Đại biểu Quốc hội và Agribank phối hợp tặng quà cho những người trong Hội Nạn nhân chất độc da cam. Thể hiện sự tri ân với những Anh hùng đã vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước hy sinh cả tuổi thanh xuân, đến nay vẫn mang trong mình những di chứng của chiến tranh. Món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa đậm sâu, thể hiện tình cảm của thế hệ đi sau đối với công lao những người đi trước”.

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Agribank tặng 500 triệu đồng quà Tết tại Hà Đông - Ảnh 2Đoàn trao quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam quận Hà Đông.
 

Agribank thực hiện an sinh xã hội

Năm 2022, Agribank liên tục 6 năm đứng trong TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (từ năm 2017 đến năm 2022). Bên cạnh hoạt động kinh doanh, năm 2022, Agribank luôn tiên phong thực hiện trách nhiệm với xã hội với cộng đồng. Trong đó, chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 160 nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tài trợ 600 tỷ đồng an sinh xã hội cho lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách...

Cũng theo ông Phạm Đức Ấn: Thực hiện mục tiêu “không để ai không có Tết”, trong khi nguồn ngân sách còn hạn hẹp trong việc hỗ trợ các đối tượng trong dịp Tết. Do đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần, Đoàn Đại biểu Quốc hội – Tổ bầu cử số 6 đã cùng với Agribank trao tặng những phần quà đến 155 hộ cận nghèo trên địa bàn.

Hà Đông và 4 tổ chức hội là Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội người khuyết tật, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội người mù. Hy vọng, những gia đình chính sách, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi. Tổng số các phần quà được trao cho quận Hà Đông trong dịp này trị giá 500 triệu đồng”

Trao quà cho đại diện hộ cận nghèo của phường Nguyễn Trãi.
Trao quà cho đại diện hộ cận nghèo của phường Nguyễn Trãi.

Thay mặt quận Hà Đông, Phó chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa, bày tỏ sự cảm ơn đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội và Agribank, đồng thời chia sẻ: “Nhận được sự ủng hộ của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Agribank, quận Hà Đông rất vui mừng. Số tiền này, quận sẽ tặng cho những người có công, 4 hội đoàn thể. Cùng với sự ủng hộ của các đơn vị, năm 2022 quận Hà Đông đã dành gần 2 tỷ đồng để xây mới nhà ở cho người có công và hộ cận nghèo. Hiện có hơn 3.000 hộ người có công. Hàng năm, quận Hà Đông ngoài tiền trợ cấp hàng tháng, quận đều rà soát, xây mới nhà cho những đối tượng này".

Bà Phạm Thị Hòa, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông cảm ơn sự ủng hộ của Đoàn đại biểu Quốc hội và Agribank.
Bà Phạm Thị Hòa, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông cảm ơn sự ủng hộ của Đoàn đại biểu Quốc hội và Agribank.

Cũng theo bà Phạm Thị Hòa, các cấp, ngành trên địa bàn của quận đã dành các nguồn lực nhất định và huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng có công, hộ cận nghèo, người yếu thế trong những dịp lễ, Tết, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí… Hy vọng, trong thời gian tới, quận Hà Đông mong nhận được sự ủng hộ của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Agribank nhiều hơn nữa để quận thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội.