Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Mexico và Canada

Kinhtedothi - Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các thành phố, địa phương của hai nước Mexico và Canada.

Triển khai kế hoạch đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2023, từ ngày 24/6  đến ngày 2/7/2023, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Mexico và Canada. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các Ban đảng Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các thành phố, địa phương của hai nước Mexico và Canada, qua đó trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công chức của Thành phố; tăng cường thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mexico, ngày 25/6/2023, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico. Đồng chí Nguyễn Hoành Năm, Đại sứ Việt Nam tại Mexico chủ trì tiếp Đoàn.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán lời chúc tốt đẹp, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ về công việc, nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài. Đồng chí thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua và cho biết, Hà Nội luôn mong muốn đẩy mạnh, mở rộng quan hệ hợp tác với các thành phố, địa phương nước ngoài, trong đó có thành phố Mexico. Theo đó, Đoàn công tác đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thành phố thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác với nước bạn.

Đồng chí Nguyễn Hoành Năm cảm ơn Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, phối hợp tốt với Thủ đô Hà Nội trong các hoạt động đối ngoại với Mexico trong thời gian tới.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán lời chúc tốt đẹp, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ về công việc, nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài. Đồng chí thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua và cho biết, Hà Nội luôn mong muốn đẩy mạnh, mở rộng quan hệ hợp tác với các thành phố, địa phương nước ngoài, trong đó có thành phố Mexico. Theo đó, Đoàn công tác đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thành phố thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác với nước bạn.

Đồng chí Nguyễn Hoành Năm cảm ơn Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, phối hợp tốt với Thủ đô Hà Nội trong các hoạt động đối ngoại với Mexico trong thời gian tới.

Ngày 26/6/2023, Đoàn đã thực hiện Lễ dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm lịch sử Thủ đô Mexico. Công trình là minh chứng của tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai dân tộc Mexico và Việt Nam.

Lễ dâng hoa của Đoàn công tác thành phố Hà Nội tại Tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Mexico  

Tiếp đó, Đoàn gặp và làm việc với ông Fadlala Akabani Hneide, Bộ trưởng kinh tế bang của Chính quyền Thủ đô Mexico và một số đại diện của Chính quyền. Tại cuộc gặp, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Chính quyền thành phố Mexico dành cho đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và khẳng định, Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng trong quá trình đấu tranh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền dân tộc và hai nước luôn duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Đoàn công tác đã khái quát về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa di sản và du lịch.

Cảm ơn chia sẻ của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, ông Fadlala Akabani Hneide thông tin về những thành tựu trong quan hệ hai nước Việt Nam - Mexico, trong đó có lĩnh vực kinh tế kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết năm 2018. Ông Hneide bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như hai Thủ đô sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trên các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa như: Chế tạo máy, hóa học, may mặc, dụng cụ y tế, điện, chiếu sáng,... và xúc tiến du lịch trong thời gian tới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Mexico trong các lĩnh vực: Du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và đầu tư.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc với Chính quyền Thủ đô Mexico

Cùng ngày, Đoàn gặp và làm việc với ông Pedro Vázquez, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Mexico (PT). Tại cuộc gặp, hai bên cùng điểm lại những thành tựu trong quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico, đặc biệt là việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng vào năm 2019. Trong thời gian tới, Đảng Lao động Mexico mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều lĩnh vực cụ thể, trong đó gồm: Các hoạt động hợp tác với Bệnh viện Châm cứu Trung ương và việc in và phát hành các tài liệu tại Mexico cũng như các nước ở khu vực Mỹ Latinh vì lợi ích chung của hai Đảng; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về đất nước, văn hoá của Mêxico và Việt Nam để thúc đẩy phát triển du lịch; Tổ chức giao lưu văn hoá, các Đoàn nghệ thuật, triển lãm ảnh hai nước để quảng bá văn hoá; Thúc đẩy trao đổi, phát triển hợp tác giáo dục; Thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc với Đảng Lao động Mexico (PT)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Vancouver, Canada, ngày 29/6/2023, Đoàn công tác gặp và làm việc với ông Mike Klassen, Phó Thị trưởng thành phố Vancouver. Tại cuộc gặp, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết năm 2023 kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023), theo đó lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm thống nhất định hướng đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Theo đó, thành phố Hà Nội mong muốn đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc, giao lưu kinh tế, hợp tác giáo dục, du lịch, văn hóa giữa Hà Nội và Vancouver, đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian tới. Phó Thị trưởng thành phố Vancouver Mike Klassen đã trao đổi về cơ cấu hành chính của Chính quyền thành phố Vancouver và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên. Nhất trí với đề xuất của Đoàn công tác, Phó Thị trưởng thành phố Vancouver cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver để xúc tiến các nội dung hợp tác với thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc với Chính quyền thành phố Vancouver. 

Cùng ngày, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự và các cán bộ tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự cuộc tiếp có một số đại diện cộng đồng người Việt tại Vancouver. Tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver và đại diện các Việt kiều thông tin về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong các lĩnh vực như thương mại; giao dục… các lĩnh vực là thế mạnh của Canada có thể hợp tác phát triển. Đồng chí Tổng Lãnh sự quán và các Việt kiều mong muốn và đề nghị thành phố Hà Nội mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại, du lịch với các thành phố của Canada; tăng cường quảng bá văn hoá Hà Nội tại Canada như: múa rối nước, nhạc truyền thống, ẩm thực…; đẩy mạnh hoạt động hợp tác giáo dục, xuất khẩu lao động…

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver và đại diện cộng đồng người Việt tại Vancouver.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những điểm nhấn về văn hóa, du lịch của Thủ đô Hà Nội thời gian qua và cho biết, Hà Nội luôn mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với thành phố Vancouver và mong muốn bà con Việt kiều tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, kết nối giữa Hà Nội với các địa phương của Canada. Đoàn công tác cũng đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thành phố trong các hoạt động đối ngoại, giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

Lô xe VinFast VF 8 đầu tiên cập cảng Canada

Lô xe VinFast VF 8 đầu tiên cập cảng Canada

Tin mừng cho thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam vào Mexico

Tin mừng cho thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam vào Mexico

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ