Knhtedothi - Ngày 26/4, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã đến Thủ đô Phnôm Pênh bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 26 – 28/4 theo lời mời của Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng.
Tham gia đoàn có Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia (Ban Đối ngoại Trung ương) Nguyễn Minh Tâm; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên...
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng và đại diện chính quyền Thủ đô Phnôm Pênh chào đón Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội tại sân bay Phnôm Pênh.
Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia của Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội là hoạt động thiết thực chào mừng "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022", kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022) và góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia nói chung và Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Phnôm Pênh nói riêng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, dự kiến, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội sẽ tới chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Phó Chủ tịch CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An.
Đại diện chính quyền Thủ đô Phnôm Pênh chào đón Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội tại sân bay Phnôm Pênh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ có cuộc hội đàm với Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội - Phnôm Pênh thời gian qua, bàn và thống nhất nội dung tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai Thủ đô trong thời gian tới. Đoàn cũng sẽ tới thăm cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; thăm cán bộ, nhân viên Công ty Metfone, mạng viễn thông do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư tại Campuchia.
Kinhtedothi - Chiều 21/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.Tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến ĐT U23 Việt Nam đối diện với khó khăn về lực lượng trong quá trình tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022, BHL U23 Việt Nam đã đề xuất triệu tập bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc thực hiện Nghị quyết số 223/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Kinhtedothi-Ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Mặt trận, hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới và xác định mục tiêu, chương trình hành động trong giai đoạn tới.
Sáng 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án Luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.
Kinhtedothi - Ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công văn hoả tốc số 5152/UBND-KGVX gửi các sở, ngành: y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường, GD&ĐT, tài chính, Công an, VH&TT, thuế TP Hà Nội, UBND các phường, xã về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn TP.
Sáng 18/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.