Kinhtedohthi- Theo kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023 do Bộ GD&ĐT vừa công bố, Đoàn học sinh Hà Nội đoạt 141 giải, trong đó có 13 giải Nhất.
Đoàn Hà Nội đoạt 141 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023 diễn ra ngày 24 và 25/2. Cả nước có 4.589 thí sinh đến từ 69 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung.
Với 184 thí sinh tham gia dự thi, đoàn học sinh Hà Nội đoạt 141 giải, trong đó có 13 giải Nhất.
Căn cứ kết quả đạt được, đoàn học sinh Hà Nội tiếp tục nối dài thành tích tự hào của học sinh Thủ đô.
Dưới đây là danh sách xếp giải của Đoàn học sinh Hà Nội tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023:
Kinhtedothi – Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 Hà Nội có 184 học sinh tham dự ở 12 môn thi. Để đạt được kết quả tốt, Sở GD&ĐT Hà Nội bố trí học tập, ôn luyện tập trung tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ tháng 11/2022 cho đến nay.
Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ra quyết định công nhận 2.201 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi TP các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2022-2023; trong đó có 108 giải Nhất, 563 giải Nhì, 678 giải Ba và 582 giải Khuyến khích.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký các Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.
Kinhtedothi - Ngày 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp đặc biệt để mỗi học trò bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến những cô giáo, người đã âm thầm cống hiến, thắp sáng tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho bao thế hệ. Dưới đây là những lời chúc 20/10 dành tặng cô giáo hay nhất, ý nghĩa và xúc động nhất, gửi gắm tình cảm chân thành một cách tinh tế và trọn vẹn.
Kinhtedothi - Thiếu trường, lớp là một trong những bài toán khó giải nhất của các đô thị phát triển trên cả nước, điển hình là Thủ đô Hà Nội. Vậy nhưng, thời điểm hiện tại, yêu cầu cần xem xét thận trọng khi quyết định xây dựng trường công lập lại được đặt ra bởi lo ngại nguy cơ lãng phí nguồn lực.
Với tinh thần xây dựng xã hội tập, khuyến học, khuyến tài, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, mỗi gia đình phải trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời.