Đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối 10/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu dân cư 22, 23 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Năm 2017, Ban công tác mặt trận khu dân phố 22, 23 luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện giảm nghèo bền vững, đô thị văn minh. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong khu dân cư. Đồng thời, luôn gắn cuộc vận động với các phong trào hoạt động của phường và thực hiện quy ước của tổ dân phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trò chuyện với Nhân dân đại diện khu dân cư 22, 23.

Bên cạnh đó, Ban công tác mặt trận đã phát huy tinh thần đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ nâng cao đời sống. Đã có 23 hội viên được vay tiền 1,180 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng phương thức xã hội hóa, khu dân cư 22, 23 đã xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ chăm sóc trẻ em, quỹ chữ thập đỏ cấp cơ sở dân cư. Năm 2017, có 175 cháu học sinh giỏi các cấp, 4 cháu giỏi năng khiếu, 3 cháu đỗ đại học, 2 khu dân cư đã tổ chức tuyên dương trao thưởng động viên các cháu với số tiền hơn 22,5 triệu đồng… Nhờ đó, quan hệ khối phố, tình làng nghĩa xóm luôn tốt đẹp, hòa thuận, không xảy ra mất đoàn kết, mọi va chạm, mâu thuẫn đều được giải quyết thông qua hòa giải. Phong trào xây dựng nhà văn hóa luôn được các hộ gia đình hưởng ứng tích cực. Số hộ gia đình văn hóa đạt 93,34% (298 hộ), số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền chiếm 90,1%. 2 tổ dân phố đã bình xét được 2 gia đình văn hóa tiêu biểu và 5 cá nhân tiêu biểu, cả 2 khu dân cư không có hộ nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng những kết quả đạt được của khu dân cư và khẳng định, đây là biểu hiện sinh động cho sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, cần được tiếp tục phát huy, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, năm 2017, với sự đoàn kết cao độ của các tầng lớp Nhân dân nền kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội (GRDP) ước tăng 8,1%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,7%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tăng 6 bậc so với năm 2015, xếp thứ 3/63 tỉnh, TP. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 tăng 10 bậc so với năm 2015, xếp thứ 14/63 tỉnh, TP. Mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông xếp thứ 2/63 tỉnh, TP...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác phát triển văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục gặt hái được những kết quả rất đáng khả quan. An sinh xã hội được đảm bảo: Các chế độ, chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo, đến nay TP không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 ước còn 1,77%. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, toàn diện, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững...

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, kết quả mà khu dân cư số 22, 23 phường Mai Dịch đã đạt được trong những năm qua là rất đáng khích lệ, tuy nhiên để giữ được và phát huy kết quả đó toàn thể Nhân dân trong khu dân cư còn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Cụ thể, cán bộ, Nhân dân khu dân cư số 22, 23, phường Mai Dịch cần tiếp tục đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng khu dân cư ngày càng tốt hơn, không để con em mắc vào tệ nạn xã hội; giữ vệ sinh môi trường...

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các tầng lớp Nhân dân tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần; thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đoàn kết chung sức xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, cần tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn cảnh quan đô thị; tích cực phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo”, nhất là tháng cao điểm “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và toàn TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần