Đoàn kết để xây dựng Thủ đô giàu mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 17/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn 2 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho các hộ gia đình xã Vạn Phúc.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho các hộ nghèo xã Vạn Phúc.
Năm 2015, thôn 2, xã Vạn Phúc đã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, tăng hộ khá giàu, có 9 hộ đã vươn lên thoát nghèo (giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13 hộ chiếm 2,1%); 94,2% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất mở đường xây dựng NTM. Qua đó, góp phần đưa xã Vạn Phúc cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM…  

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Đoàn kết là một truyền thống quý báu và là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

 Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương, ghi nhận những kết quả của Nhân dân thôn 2, xã Vạn Phúc đã đạt được trong năm qua. “Bà con đã có nhiều cách làm sáng tạo trong chuyển đổi mô hình cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao; các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ phát triển mạnh; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời  phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc, thực hiện tổ chức việc cưới tiết kiệm, việc tang tổ chức văn minh, tiến bộ… Bên cạnh đó, rất nhiều các cụ, các bác, anh chị tận tụy, tâm huyết bằng những việc làm thiết thực vì sự phát triển, vì cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân khu dân cư. Những việc làm đó tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao và rất đáng được trân trọng”, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn, Nhân dân trong thôn 2, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư nói riêng, huyện Thanh Trì và Thủ đô nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh. Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị MTTQ các cấp của TP, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trọng tâm là “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững” để huy động các nguồn lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra năm 2015 và những năm tới.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần