Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội: Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/2, tại Trạm bơm Đồng Bông II, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối DN Hà Nội năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

Buổi lễ có sự tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN Hà Nội; các công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, công ty TNHH Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN Hà Nội và đại diện các công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, công ty TNHH Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị cùng các đoàn viên thanh niên tại Lễ phát động.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN Hà Nội và đại diện các công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, công ty TNHH Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị cùng các đoàn viên thanh niên tại Lễ phát động.

Đây là sự kiện thiết thực chào mừng 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam Xanh” và phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên góp sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn Khối DN Hà Nội, các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng như các đơn vị, DN cần thường xuyên triển khai những hoạt động có mục đích bảo vệ môi trường, phủ xanh TP. Đồng thời, phải đảm bảo hiệu quả thực tiễn, không mang tính hình thức, với quan điểm mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây.

Rộng hơn nữa là tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ, ngăn chặn hành vi phá hoại rừng. “Làm tốt điều này là làm theo lời Bác dạy, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân cũng như giữ gìn môi trường sống xanh–sạch–đẹp”, Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội nhấn mạnh.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Tổng Giám đốc Phan Hoài Minh chia sẻ, cách đây 63 năm, nhân Tết Canh Tý 1960, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi các tầng lớp Nhân dân hăng hái trồng cây và Người đã phát động phong trào Tết trồng cây đầu tiên trong cả nước. Từ đó, mỗi độ Xuân về, phong trào Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hoá truyền thống của Nhân dân.

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Phan Hoài Minh phát biểu tại sự kiện.
Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Phan Hoài Minh phát biểu tại sự kiện.

“Sau buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân công, giao nhiệm vụ trực tiếp cho Đoàn thanh niên của công ty, các CBNV làm việc tại trạm bơm Đồng Bông II tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng những cây trồng ngày hôm nay. Đồng thời, duy trì hoạt động ươm trồng mới cây xanh để góp phần giúp môi trường Thủ đô mãi mãi bền vững”, Tổng Giám đốc công ty TNHHMVT Thoát nước Hà Nội khẳng định.

Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Trường Sơn tham gia trồng cây tại Chương trình.
Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Trường Sơn tham gia trồng cây tại Chương trình.
Các đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng Lễ phát động.
Các đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng Lễ phát động.
Chăm sóc những gốc cây đầu tiên tại Hàng cây thanh niên thuộc Trạm bơm Đồng Bông II.
Chăm sóc những gốc cây đầu tiên tại Hàng cây thanh niên thuộc Trạm bơm Đồng Bông II.
Sự kiện nhằm phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên góp sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.
Sự kiện nhằm phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên góp sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Sau lời phát động, tại chương trình, Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Trường Sơn đã cùng lãnh đạo công ty MTV Thoát nước Hà Nội, công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị và các đoàn viên, thanh niên trực tiếp vun tưới cho những gốc cây đầu tiên tại Hàng cây thanh niên thuộc Trạm bơm Đồng Bông II.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần