Đoàn Thanh niên Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – VIMICO: Trao tặng Lò xử lý rác thải cho xã Tả Gia Khâu

Ngọc Linh - Lưu Ký
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/03/2021, tại trung tâm xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS) Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico đã trao tặng công trình “Lò xử lý rác thải sinh hoạt” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Tả Gia khâu là một trong số 15 xã nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Mường Khương. Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã rời núi, tập trung về khu vực trung tâm xã buôn bán làm ăn khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường do lượng rác thải sinh hoạt xả ra hàng ngày.
 
Đứng trước thực trạng đó, thực hiện chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới và giẻ nghèo bền vững chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đoàn TNCS của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – VIMICO đã phối hợp với Huyện Đoàn Mường Khương, Đoàn xã Tả Gia Khâu và chính quyền địa phương tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống Xanh - Sạch - Đẹp, vận động và hướng dẫn người dân cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, ăn ở hợp vệ sinh.
 
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Đoàn TNCS của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – VIMICO đã thiết kế, đầu tư vật liệu xây dựng công trình “Lò xử lý rác thải sinh hoạt” theo công nghệ đốt của Nhật Bản. Sau khi đốt xong than có thể sử dụng làm phân bón.
 
Lò có dung tích 6m3; công suất đốt 3m3/h, đốt bằng củi, đảm bảo xử lý hết lượng rác thải trong ngày. Tổng giá trị công trình gần trên 100 triệu đồng. Sau khi bàn giao, Đoàn cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng lò nhằm đảm bảo lò hoạt động tốt.

Công trình thanh niên trên một lần nữa minh chứng vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – VIMICO nói riêng trong công tác bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần