Kinhtedothi - Khép lại những màn tranh tài tại Paralympic Paris 2024, sáng 10/9, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã về nước và hoàn thành mục tiêu khi giành huy chương tại Đại hội.
Paralympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 28/8 - 9/9 tại Thủ đô Paris, Pháp. Đại hội tổ chức 22 môn thi, 549 nội dung dành cho người khuyết tật trên toàn thế giới với sự tham dự của 4.400 vận động viên. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2024 với 7 vận động viên, mục tiêu là có huy chương.
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam về nước sáng 10/9. Ảnh: Bùi Lượng
Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã về nước và hoàn thành mục tiêu với tấm HCĐ của lực sĩ Lê Văn Công ở môn cử tạ, hạng cân 49kg nam. Đây là tấm huy chương Paralympic thứ 3 trong sự nghiệp của vận động viên sinh năm 1984. Trước đó anh từng giành HCV Paralympic 2016 và HCB Paralympic 2020.
"Tôi rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ, mang về thành tích cho Tổ quốc. Dù gặp chấn thương nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình. Tôi thấy hài lòng với tấm HCĐ Paralympic Paris 2024" - lực sĩ Lê Văn Công chia sẻ trong ngày về nước.
Lực sĩ Lê Văn Công là vận động viên duy nhất giành huy chương cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Paris 2024. Ảnh: Bùi Lượng
Tại Paralympic Paris 2024, Đoàn Thể thao người khuyết tật Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 220 huy chương, gồm 94 HCV, 76 HCB và 50 HCĐ. Đây là kỳ Paralympic thứ 6 liên tiếp mà Trung Quốc về nhất toàn đoàn.
Xếp ở vị trí thứ 2 là Vương quốc Anh khi giành được 124 huy chương với 49 HCV, 44 HCB và 31 HCĐ. Trong khi đó, Mỹ cũng chỉ đứng thứ 3 với 105 huy chương, bao gồm 36 HCV, 42 HCB và 27 HCĐ.
Kinhtedothi - Paralympic Paris 2024 chính thức bế mạc sau hơn 10 ngày tranh tài. Đoàn Thể thao người khuyết tật Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích ấn tượng.
Kinhtedothi - Chiều 4/9, tranh tài ở hạng cân 49kg tại Paralympic Paris 2024, lực sĩ Lê Văn Công giành được tấm Huy chương Đồng (HCĐ) cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Kinhtedothi - Nước chủ nhà Pháp chính thức tổ chức Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2024 (Paralympic Paris 2024) với hơn 4.000 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 22 môn thể thao.
Kinhtedothi - Chiều 7/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc giải Futsal Cúp Báo chí Quảng Ngãi năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Kinhtedothi - Ngày 7/6, tại Cung văn hoá Thiếu nhi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) và Nhi đồng (U11) toàn quốc năm 2025.
Kinhtedothi - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần hai năm vắng bóng, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.
Kinhtedothi - World Masters Games (Thế vận hội Trung niên) là sự kiện thể thao quốc tế đa môn dành cho các vận động viên từ 30 tuổi trở lên, được tổ chức bốn năm một lần dưới sự điều phối của Hiệp hội Thể thao Quốc tế dành cho Người lớn tuổi (IMGA). Mục tiêu của sự kiện là khuyến khích lối sống năng động, khỏe mạnh và bền vững cho mọi người, bất kể trình độ chuyên môn hay quốc tịch.