70 năm giải phóng Thủ đô

Đoàn xe tải chở bùn đất, rầm rập suốt đêm đi san lấp đất nông nghiệp

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ phản ánh của người dân, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã ghi nhận được hàng trăm lượt xe quá tải vận chuyển bùn, đất san lấp đất nông nghiệp với quy mô lớn trên địa bàn các xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Xe quá tải hoạt động suốt đêm

Phản ánh đến Báo Kinh tế & Đô thị, người dân sinh sống trên địa bàn huyện Thanh Trì cho biết, mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn vận chuyển bùn, đất, rác thải trên tuyến đường Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Những chiếc xe có dấu hiệu quá tải chở theo bùn, đất thải được lấy từ một số dự án trên địa bàn TP Hà Nội, về đây để san lấp ruộng. Có thời điểm, đoàn xe nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đường. Quá trình xe di chuyển, đất đá vương vãi, khói bụi bay mù mịt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân sinh sống trên địa bàn huyện Thanh Trì cho biết, mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn vận chuyển bùn, đất, rác thải trên tuyến đường Đại Thanh.
Người dân sinh sống trên địa bàn huyện Thanh Trì cho biết, mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn vận chuyển bùn, đất, rác thải trên tuyến đường Đại Thanh.

Anh N. T. T. trú tại thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cho biết: “Từ 7 giờ tối, những chiếc xe ben cỡ lớn này bắt đầu di chuyển vào tuyến đường Đại Thanh, hoạt động này diễn ra suốt đếm đến gần sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày có cả trăm chuyến xe di chuyển vào đây khiến cuộc sống của người dân chúng tôi gặp nhiều phiền toái, nguy hiểm”.

Bà L. T. H trú tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết: “Xe tải cỡ lớn chở bùn đất vào tuyến đường Đại Thanh đã nhiều ngày qua. Khiến tuyến đường luôn trong tình trạng khói bụi mù mịt, trơn trượt. Người dân chúng tôi vô cùng bức xúc nhưng không biết làm thế nào”.

Rạng sáng ngày 19/10, Đội Thanh tra Cơ động (Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) ra quân xử lý vi phạm về xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường Đại Thanh. Chỉ sau ít phút ra quân, lực lượng tiến hành dừng xe kiểm tra 2 xe tải chở bùn, đất di chuyển trên tuyến đường này.

Xe tải chất cao ngất chất thải di chuyển trên đường Đại Thanh.
Xe tải chất cao ngất chất thải di chuyển trên đường Đại Thanh.

Qua công tác kiểm tra tải trọng, phương tiện mang logo “C.ty Cường Linh” có BKS 29K - 148.72 với mức vi phạm quá tải từ 10 - 30% tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện và phương tiện mang BKS 29H - 073.42 quá tải ở mức 30 - 50%.

Chỉ 2 xe ngẫu nhiên bị dừng lại trên đường đều chở quá tải mặc dù chỉ chở bằng thành, bằng thùng. Theo quan sát, nhiều chiếc xe chở cao quá thành thùng 30 – 40cm, không che chắn, vừa đi vừa để bùn, đất rơi vãi ra đường.

Ngay sau khi lực lượng chức năng bắt giữ 2 xe tải này, các phương tiện khác “án binh bất động”. Suốt nhiều giờ đồng hồ, không có xe tải nào di chuyển qua. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút lực lượng chức năng rời đi, những chiếc xe tải chở theo đầy ắp bùn, đất lại hoạt động rầm rộ trở lại.

Có thời điểm, những chiếc xe này nối đuôi nhau di chuyển.
Có thời điểm, những chiếc xe này nối đuôi nhau di chuyển.

Tạo tiền lệ xấu

Điểm đến của hàng chục chiếc xe quá tải này đều là những ô ruộng, đất nông nghiệp nằm trên địa bàn 3 xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhiều ô đất với diện tích hàng chục nghìn mét vuông được rào chắn xung quanh đang được san lấp.

Tại mỗi ô đất, luôn có người đứng cảnh giới ở cổng. Như có hẹn từ trước, những chiếc xe quá tải đến là cánh cổng nhanh chóng được mở ra để xe vào đổ đất. Bên trong máy xúc, máy ủi hoạt động ầm ì từ chập tối đến rạng sáng. Hoạt động đổ bùn, đất của mỗi chiếc xe chỉ diễn ra trong bóng tối. Những ô ruộng vốn được quy hoạch để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp sau mỗi đêm lại được lấp đầy bằng bùn, đất, trạc thải xây dựng.

Điểm đến của hàng chục chiếc xe quá tải này đều là những ô ruộng, đất nông nghiệp nằm trên địa bàn 3 xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai.
Điểm đến của hàng chục chiếc xe quá tải này đều là những ô ruộng, đất nông nghiệp nằm trên địa bàn 3 xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai.

Cũng tại những ô đất được san lấp này, chỉ ít ngày sau nhà xưởng kiên cố, kho bãi, sân chơi thể thao lại nhanh chóng được mọc lên. Mặc dù chính quyền địa phương cho biết, đã có những động thái cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng này. Thế nhưng, đến nay hoạt động san lấp đất nông nghiệp vẫn diễn ra nhộn nhịp, ngày một mở rộng.

Trao đổi với phóng viên, ông Triệu Văn Hải - cán bộ Đội Trật tự xây dựng xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì khẳng định phần đất đang được san lấp và kho bãi nằm bên tuyến đường Đại Thanh đoạn qua địa bàn xã là đất nông nghiệp.

Một xe tải chở đất cao quá thành thùng cả mét bị sa lầy trên ruộng.
Một xe tải chở đất cao quá thành thùng cả mét bị sa lầy trên ruộng.

“Những kho bãi tại đây đều hình thành từ trước khi tôi tiếp quản. Đối với những phần đất mới được san lấp và kho bãi mới, chúng tôi tiến hành ngăn chặn và cưỡng chế ngay. Ngày 4/10 vừa qua, chúng tôi cũng tiến hành cưỡng chế đối với một hộ gia đình xây dựng kho trên đất nông nghiệp” – ông Triệu Văn Hải Thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đức Việt - Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Thanh Trì thừa nhận có sự việc xe tải hàng ngày chở bùn đất san lấp diện tích lớn đất nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng, kho bãi trên địa bàn các xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai.

Ông Lê Đức Việt cũng cho rằng, việc san lấp đất nông nghiệp trái phép với quy mô lớn là tiền đề cho những vi phạm khác.

“Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Địa chính huyện để tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực dọc 2 bên tuyến đường Đại Thanh. Trước thực trạng trên, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Thanh Trì cũng đã tham mưu cho UBND huyện để có những phương án xử lý vi phạm. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ có văn bản gửi Công an huyện đề nghị phối hợp, kịp thời ngăn chặn tình trạng này tiếp tục tái diễn” - ông Lê Đức Việt thông tin thêm.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc, hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại 3 xã: Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng đã được san lấp xong. Nhiều điểm san lấp mới liên tục phát sinh.

Những chiếc xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường này.
Những chiếc xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường này.
Máy móc san lấp hoạt động ầm ì suốt cả đêm.
Máy móc san lấp hoạt động ầm ì suốt cả đêm.
Sau mỗi đêm, những mảnh ruộng, hồ nước được lấp đầy bùn, đất, chất thải của nhiều dự án trên địa bàn Hà Nội.
Sau mỗi đêm, những mảnh ruộng, hồ nước được lấp đầy bùn, đất, chất thải của nhiều dự án trên địa bàn Hà Nội.
Những khu vực san, lấp mới mọc lên liên tục trên trục đường Đại Thanh.
Những khu vực san, lấp mới mọc lên liên tục trên trục đường Đại Thanh.
Hàng trăm nghìn mét đất nông nghiệp được san lấp suốt thời gian dài.
Hàng trăm nghìn mét đất nông nghiệp được san lấp suốt thời gian dài.
Trong khi chính quyền địa phương vẫn đang xác minh, làm rõ thì những khu đất nông nghiệp rộng hàng ha đã được san, lấp xong.
Trong khi chính quyền địa phương vẫn đang xác minh, làm rõ thì những khu đất nông nghiệp rộng hàng ha đã được san, lấp xong.
Mỗi ngày, những cánh ruộng lại mất đi, trở thành bãi đất.
Mỗi ngày, những cánh ruộng lại mất đi, trở thành bãi đất.
Một khu đất nông nghiệp bị san lấp tại xã Đại Áng.
Một khu đất nông nghiệp bị san lấp tại xã Đại Áng.
Sáng ra, cả tuyến đường trở nên im ắng, chỉ còn lại những bãi bùn lầy còn mới.
Sáng ra, cả tuyến đường trở nên im ắng, chỉ còn lại những bãi bùn lầy còn mới.
Sau khi đất khô, những công trình bắt đầu mọc lên như nhà xưởng, kho bãi, sân chơi thể thao.
Sau khi đất khô, những công trình bắt đầu mọc lên như nhà xưởng, kho bãi, sân chơi thể thao.
Hàng loạt kho, bãi mọc lên giữa cánh đồng xã Tả Thanh Oai.
Hàng loạt kho, bãi mọc lên giữa cánh đồng xã Tả Thanh Oai.