Doanh nghiệp Áo tìm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Nội

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế bang Styria, bà Barbara Eibinger-Miedl dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Áo tới thăm và bàn thảo các vấn đề hợp tác tiềm năng.

Styria là bang lớn thứ hai về diện tích và lớn thứ tư về dân số của Áo. Theo số liệu của Phòng Kinh tế Áo (WKO), trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của bang Steiermark sang Việt Nam đạt 28 triệu Euro trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 147 triệu Euro.

Tại buổi tiếp ngày 17/10, Bộ trưởng Kinh tế bang Styria, bà Barbara Eibinger-Miedl bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ nửa thế kỷ qua giữa Việt Nam và Áo đang không ngừng được củng cố, ngày càng phát triển. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp Bộ trưởng Kinh tế bang Styria, bà Barbara Eibinger-Miedl. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp Bộ trưởng Kinh tế bang Styria, bà Barbara Eibinger-Miedl. 

Trong bối cảnh đó, bang Styria kỳ vọng tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, trong các lĩnh vực có kinh nghiệm và thế mạnh như năng lượng xanh, kinh tế tái tạo, giáo dục, sáng tạo và đổi mới. Theo bà Barbara Eibinger-Miedl, dù có diện tích khiêm tốn, Áo là đất nước tiên phong tại châu Âu trong lĩnh vực phát triển công nghệ xanh với khoảng 20 công ty hàng đầu thế giới về mảng này. 

Lãnh đạo bang chia sẻ mong muốn được thông tin thêm những mục tiêu phát triển và kế hoạch hợp tác của TP trong thời gian tới để tìm kiếm cơ hội hợp tác. 

Hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu và doanh nghiệp bang Styria, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, với vai trò là trung tâm chính trị hành chính văn hóa, kinh tế và ngoại giao của cả nước,  hơn 10 năm qua, Thủ đô Hà Nội triển khai mở rộng địa giới hành chính, thúc đẩy quy hoạch, phát triển giáo dục, khoa học....

Hà Nội hiện đặt mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch, trên cơ sở đó tiến hành đầu tư hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội, mở rộng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP. 

Việc phát triển kinh tế được ưu tiên hàng đầu, song song với quá trình bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững, cam kết tập trung xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Về giáo dục, khoa học, công nghệ; vai trò của Hà Nội không chỉ ở cung cấp  đào tạo, phát triển phục vụ nhu cầu trên địa bàn mà còn cả nước. Các trường ở mọi bậc giáo dục trên địa bàn Thủ đô thường xuyên trao đổi giáo trình, liên kết đào tạo với các quốc gia. 

"Trong bối cảnh đó, những lĩnh vực phía bang Styria đề xuất hợp tác cũng nằm trong phương hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội," Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định. 

Phó Chủ tịch UBND TP kỳ vọng, các doanh nghiệp Áo trong Đoàn, trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu hợp tác đầu tư, sẽ cùng các cơ quan liên quan của TP trao đổi thông tin, kết nối và đưa ra những đề xuất hợp tác cụ thể, hiệu quả. 

Cũng tại buổi tiếp, các doanh nghiệp Áo về sản xuất ô tô, thủy điện, giải pháp năng lượng, năng lượng tái tạo, y tế, giao thông, nông nghiệp… đã thông tin về giải pháp họ cung cấp cũng như trao đổi trực tiếp với lãnh đạo TP,  đại diện cán bộ sở ban ngành Hà Nội về những cơ hội hợp tác tiềm năng. 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần