Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Doanh nghiệp của Mông Cổ mong muốn tuyển dụng lao động Việt Nam

Kinhtedothi - Để tìm kiếm thị trường lao động cho người Việt Nam, vừa qua Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Đoàn Thị Hương đã có buổi làm việc với một số công ty sản xuất đồ len của Mông Cổ.
Thay mặt các công ty có mặt tại buổi làm việc, bà M. ERDENETUYA - Giám đốc Công ty TNHH SOR CASHMERE đã thông tin với Đại sứ Đoàn Thị Hương một số nét về ngành sản xuất len của Mông Cổ, những tiềm năng, cơ hội mà các công ty sản xuất đồ len của Mông Cổ có thể hợp tác với Việt Nam.
Đại sứ Đoàn Thị Hương (áo dài) trao đổi với lãnh đạo một số công ty sản xuất len của Mông Cổ (dãy trái) về việc tuyển dụng lao động người Việt Nam.
Bà M. ERDENETUYA nhấn mạnh, các mặt hàng CASHMERE được sản xuất từ lông dê của Mông Cổ là sản phẩm nổi tiếng trên thế giới. Mông Cổ có nguồn nguyên liệu dồi dào. Sản lượng lông dê mỗi năm Mông Cổ thu được khoảng 2.500 tấn, tuy nhiên việc sản xuất thành sản phẩm len ở trong nước chỉ đạt 500 tấn, 2.000 tấn còn lại là bán nguyên liệu thô cho nước ngoài.
Một trong những lý do Mông Cổ phải bán nguyên liệu thô cho nước ngoài là thiếu nguồn nhân lực. Bởi vậy, các công ty sản xuất len của Mông Cổ muốn tuyển dụng lao động của Việt Nam sang làm việc.
Trao đổi với lãnh đạo các công ty, Đại sứ Đoàn Thị Hương cho biết, Việt Nam có nguồn lao động lao động trẻ rất khéo tay, chăm chỉ, cần cù. Ngành dệt may của Việt Nam rất phát triển do đó việc công ty sản xuất len của Mông Cổ tuyển dụng lao động Việt Nam vào làm việc là việc là rất phù hợp với năng lực, sở trường của người Việt Nam.
Đại sứ tin rằng, nếu các công ty của Mông Cổ tuyển dụng lao động của Việt Nam vào làm việc thì những lao động này sẽ góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng xuất, chất lượng hàng len của Mông Cổ. Tuy nhiên, cần phải làm rõ chế độ tiền lương, bảo hiểm, ăn ở…của người lao động.
Về vấn đề này, bà E. AGVAAN, thành viên Hội đồng Cố vấn công nghiệp cho biết, hiện tại, lao động là người nước ngoài làm việc tại Mông Cổ phải đóng cho Nhà nước một khoản kinh phí khá cao. Bà E. AGVAAN đề nghị Chính phủ Việt Nam và Mông Cổ cần bàn bạc để có chính sách phù hợp thì doanh nghiệp mới có khả năng tuyển dụng và đảm bảo thu nhập tốt cho người lao động.
Ghi nhận ý kiến của đại diện các công ty, Đại sứ Đoàn Thị Hương cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các công ty về thị trường lao động của Việt Nam. Đại sứ cho rằng, việc trao đổi cởi mở, thẳng thắn của buổi làm việc hôm nay là sự khởi đầu tốt đẹp. Đề nghị lãnh đạo các công ty sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó nêu rõ tiêu chí tuyển dụng, chế độ làm việc, chế độ tiền lương, bảo hiểm v.v và những kiến nghị cần được hỗ trợ.
Trên cơ sở đó, Đại sứ quán sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng của Việt Nam, thông báo đến các đơn vị có liên quan để hợp tác giải quyết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ