Doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo tại Việt Nam
Kinhtedothi - Dự án điện mặt trời của Tập đoàn LTP - Asia tại TP Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho cam kết của doanh nghiệp Đan Mạch trong việc thúc đẩy sản xuất xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải thấp và mở rộng hợp tác năng lượng tái tạo giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Ngày 30/10, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp với Tập đoàn LTP - Asia tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp nhà máy dệt may LTP với hệ thống điện mặt trời hiện đại tại TP Hồ Chí Minh.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hướng đến sản xuất xanh của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam, đồng thời là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh (GSP) giữa hai quốc gia.
Dự án điện mặt trời tại nhà máy LTP được triển khai với mục tiêu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống mới dự kiến đáp ứng khoảng 35,8% nhu cầu điện năng của nhà máy và giúp cắt giảm gần 482 tấn khí CO2 mỗi năm. Bằng việc đầu tư vào năng lượng tái tạo, LTP thể hiện cam kết phát triển bền vững và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát thải thấp của Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cho rằng chuyển đổi sang năng lượng xanh và sản xuất bền vững không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông nhấn mạnh, các doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora và nay là LTP “đang tiên phong chứng minh rằng phát triển kinh tế có thể đi đôi với bảo vệ môi trường.”
Ông Lars Mehli Overgaard, Tổng Giám đốc LTP Group - Asia, cho biết khoản đầu tư này thể hiện tầm nhìn dài hạn của tập đoàn trong việc phát triển mô hình sản xuất bền vững, giảm phát thải và đặt con người cùng môi trường ở vị trí trung tâm.
Ông bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đại sứ quán Đan Mạch và các đối tác đã đồng hành cùng LTP trong hành trình hiện thực hóa dự án này.
Nhà máy điện mặt trời của LTP không chỉ giúp giảm chi phí năng lượng và lượng phát thải, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may - ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng xanh và bền vững.
Ngày 1/11/2023, Thủ tướng hai nước đã cùng tuyên bố thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh (GSP), đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác song phương.
Khuôn khổ này đặt nền tảng vững chắc nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh được xây dựng dựa trên nền tảng hợp tác sẵn có trong nhiều lĩnh vực như khí hậu, môi trường và năng lượng, thực phẩm và nông nghiệp, thương mại và hợp tác kinh doanh, y tế và khoa học đời sống, thống kê cùng các sáng kiến vì lợi ích chung khác.
Toàn cảnh nhà máy LTP sử dụng hệ thống điện mặt trời nhìn từ trên cao. Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp
Hiện có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, mang đến công nghệ xanh tiên tiến, mô hình kinh doanh bền vững và kinh nghiệm quản trị hiện đại. Các dự án như nhà máy điện mặt trời của LTP là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước, khi doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò tiên phong trong quá trình chuyển đổi xanh.
Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch tiếp tục được xem là hình mẫu của ngoại giao xanh, cho thấy khi chính phủ và doanh nghiệp cùng hành động, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hoàn toàn có thể song hành.

Đan Mạch – Quốc gia đi đầu trong phát triển xanh
Kinhtedothi - Các nhà sản xuất cối xay gió đạt được thành công đột phá về mặt công nghệ, nên chi phí sản xuất năng lượng gió tương đương với sản xuất điện ở nhà máy nhiệt điện. Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt 1/3 điện năng tiêu thụ từ turbin gió.
Việt Nam và Đan Mạch hợp tác chuyển đổi đô thị xanh
Kinhtedothi - Tăng trưởng kinh tế ấn tượng và quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Việt Nam đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng, bao gồm ô nhiễm không khí, mật độ giao thông cao, khan hiếm nguồn cung nước, quản lý rác thải và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đan Mạch công bố sách trắng về AI
Kinhtedothi - Vào thứ Tư, Đan Mạch đã công bố sách trắng về AI nhằm thúc đẩy các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) sử dụng công nghệ này có trách nhiệm và đạo đức, cũng như tuân thủ đạo luật trí tuệ nhân tạo mới của khối.






