Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Doanh nghiệp là mắt xích quan trọng nhất liên kết để sản xuất sạch

Kinhtedothi - Nhiều lô hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu qua các nước phát triển bị trả về vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vượt mức cho phép, gây tổn thất nặng cho DN và ảnh hưởng uy tín quốc gia. Vì sao lại có tình trạng này?
Nông sản mất giá, vì sao?

Cùng với Ấn Độ và Thái Lan, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu lúa gạo nhiều nhất thế giới. “Tuy nhiên, có một thực tế đắng lòng là giá lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với các nước, lợi ích kinh tế thu được rất thấp dù xuất khẩu số lượng lớn” – bà Lê Thị Tú Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp GAP chia sẻ tại diễn đàn “Phát triển DN nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” diễn ra ngày 8/9.
Bốc xếp gạo xuất khẩu tại Cảng Sài Gòn. Ảnh: Việt Dũng
Bốc xếp gạo xuất khẩu tại Cảng Sài Gòn. Ảnh: Việt Dũng
Cũng theo bà Tú Anh, gạo thơm Việt Nam chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) vì các chỉ tiêu chất lượng dễ dãi, đổi lại giá lại rất thấp. Các thị trường cao cấp khác như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc... được giá cao hơn nhưng đòi hỏi các chỉ tiêu khắt khe về dư lượng thuốc BVTV nên các DN xuất khẩu gạo e dè khi ký hợp đồng xuất khẩu. Đặc biệt năm nay, rất nhiều đơn hàng xuất khẩu gạo thơm qua các thị trường này đã bị trả về vì bị dư lượng thuốc BVTV.

Câu chuyện tương tự xảy ra với ngành hàng rau quả khi lượng thuốc BVTV luôn vượt quá mức cho phép. Đại diện Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang phân tích: Hàng nông sản trong nước chủ yếu sản xuất từ các trang trại nhỏ (trên dưới 1ha), manh mún dẫn đến không kiểm soát được chất lượng một cách chặt chẽ. Chưa kể, hàng nông sản và nhiều loại cây trồng ở ta thường xuyên rơi vào tình trạng được mùa rớt giá, do chưa quy hoạch vùng chuyên canh theo lợi thế, chưa thực sự tổ chức được liên kết vùng…

Gây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông sản sạch

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các cánh đồng liên kết trồng lúa sạch, chất lượng cao cho các công ty xuất khẩu gạo, đại diện Công ty CP Nông nghiệp GAP cho rằng, giải pháp cho một nền sản xuất sạch là thiết lập chuỗi liên kết nhằm gắn kết nhà nông – DN kỹ thuật – nhà phân phối. Trước tiên, phải thay đổi được tư duy canh tác của người nông dân. Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả trong chuỗi liên kết là DN kỹ thuật. DN sẽ mang lại cho người nông dân phương thức canh tác mới, hướng dẫn quy trình trồng trọt mới, tạo ra năng suất cao hơn cho nông nghiệp.

Ngoài ra, ông Lê Văn Tam – Chủ tịch HĐQT Công ty Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) kiến nghị, Nhà nước cần có đổi mới chính sách hỗ trợ cho DN nông nghiệp và nông thôn, thông qua cơ giới hóa, ưu đãi thuế, lãi suất cho DN nông nghiệp... Để khuyến khích nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất sạch – chất lượng cao, đơn vị thu mua phải cam kết mua sản phẩm của họ với giá cao hơn thị trường. Ông Đinh Ngọc Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ KH&ĐT cho rằng, cần phải xác định DN là đối tượng chủ đạo tham gia chuỗi giá trị. Và để thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì rõ ràng phải có chính sách hỗ trợ, ưu đãi từ Nhà nước.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Doanh thu hàng chục triệu đô, EMIN Group vững vàng trong Kỷ nguyên mới

Doanh thu hàng chục triệu đô, EMIN Group vững vàng trong Kỷ nguyên mới

08 Feb, 05:02 AM

Kinhtedothi - Tổng doanh thu 20 triệu USD, 2025 là một năm "Đại thành công" khi EMIN Group ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 40% so với năm 2024. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành tập trung đúng vào nhu cầu thực tế của thị trường và giá trị dài hạn, mà còn là minh chứng cho tinh thần đồng lòng của toàn thể đội ngũ, cùng sự tin tưởng và đồng hành gắn bó từ khách hàng và đối tác.

Gieo mầm yêu thương, ươm xuân cho hàng ngàn trẻ em

Gieo mầm yêu thương, ươm xuân cho hàng ngàn trẻ em

06 Feb, 09:22 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2/2026, trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên Đán, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” lần thứ I năm 2026 – một hoạt động nhân văn đầy xúc động, mang hơi ấm mùa xuân đến với hàng ngàn trẻ em kém may mắn trên địa bàn thành phố.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời”: Tân Hiệp Phát bền bỉ mang Tết ấm đến những mái nhà đặc biệt

“Cùng con đi tiếp cuộc đời”: Tân Hiệp Phát bền bỉ mang Tết ấm đến những mái nhà đặc biệt

06 Feb, 06:04 PM

Kinhtedothi - Mỗi độ Tết đến, không khí sum vầy lan tỏa khắp phố phường, mang theo niềm hy vọng về một năm mới bình an. Thế nhưng, với hàng nghìn trẻ em mồ côi sau đại dịch COVID-19, Tết từng là khoảng lặng nhiều trăn trở. Những mái nhà thiếu vắng người thân, những mâm cơm khuyết chỗ ngồi… khiến mùa xuân không còn trọn vẹn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ