Doanh nghiệp quận Hoàng Mai quyết tâm đổi mới để phát triển

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/9, Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai khóa IV ra mắt Đại hội. Ảnh AT
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai khóa IV ra mắt Đại hội. Ảnh AT

Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện tập hợp gần 100 đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn quận. Mục đích chính của việc thành lập là để tập hợp, giúp đỡ nhau tạo nên sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các thành viên của Hội.

Trong nhiệm kỳ III (2015 - 2021) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động của Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai chỉ cầm chừng. Ngoài việc quyên góp 50 triệu đồng và 5 tấn gạo, cùng 1 số trang thiết bị y tế, Ban chấp hành Hội ít tổ chức các hoạt động có chiều sâu, tác động đến doanh nghiệp.

Chính vì thế, sau khi khống chế được dịch Covid-19, UBND quận Hoàng Mai (thông qua Phòng Kinh tế) đã nhanh chóng, rà soát, củng cố các hoạt động của Hội, trước hết là tổ chức đại hội, thu hút tập hợp hội viên, đề ra các hoạt động cụ thể hàng tháng, quý và nhiệm kỳ.

Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai quyên góp 50 triệu đồng và 5 tấn gạo, cùng 1 số trang thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19. Ảnh HM
Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai quyên góp 50 triệu đồng và 5 tấn gạo, cùng 1 số trang thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19. Ảnh HM

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn phát biểu chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phải đổi mới hơn nữa hoạt động để phát huy hơn nữa vai trò của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đàm Chiến Thắng cho rằng: “Phát triển các thành phần kinh tế nói chung và phát triển Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai nói riêng là một phần của kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo. Trước hết, chính Ban Thường vụ Hội phải tự đổi mới mình, kết nối các hội viên, để các hội viên trở thành khách hàng, đối tác tin cậy của nhau, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”.

Trong khuôn khổ của Đại hội, các doanh nhân quận Hoàng Mai đã bày tỏ sự quan tâm đến những chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, môi trường. Các doanh nghiệp mong muốn có thêm nhiều buổi giao lưu, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm giữa hội viên, giữa doanh nghiệp với chính quyền, cơ quan thuế. Hơn 80 đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp quận Hoàng Mai khóa IV (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần