Doanh nghiệp Thủ đô đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững
Kinhtedothi - Trong bức tranh phát triển năng động của Thủ đô, Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” được xem là động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển đổi mô hình kinh tế sang hướng hiện đại, sáng tạo và nhân văn. Và nếu chương trình này đặt nền móng ở tầm vĩ mô thì các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Thủ đô chính là những “tế bào sống” đang cụ thể hóa tinh thần đổi mới sáng tạo bằng những hành động thực tiễn, góp phần lan tỏa giá trị xã hội sâu sắc.

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng: Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là chủ trương đúng đắn của Thành uỷ Hà Nội.
Cuộc “cách mạng” chuyển đổi số toàn diện
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (tiền thân là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông) là một trong 13 công ty đặt nền móng cho nền công nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Kiên định với con đường phát triển dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị tử tế, hơn 60 năm qua Rạng Đông đã vững vàng vượt qua những thăng trầm của thời cuộc, liên tục đổi mới để vươn lên. Từ một nhà máy sản xuất truyền thống trước thời Internet, DN nay đã trở thành DN khoa học – công nghệ sở hữu 4 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D), nằm trong Top 10 DN chuyển đổi số Việt Nam.
Năm 2020, Rạng Đông làm chủ công nghệ IoT (Internet vạn vật) & IIoT (Internet vạn vật công nghiệp); tới năm 2023 đã hình thành bản sao số trong sản xuất và kinh doanh; năm 2024 phát triển công nghệ chiến lược với bo mạch điện tử và năng lượng tái tạo. Cũng trong năm 2023, Công ty được Bộ Thông tin Truyền thông tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số.
Giai đoạn 2025-2030, Rạng Đông đặt mục tiêu trở thành Tổ hợp Khoa học – Công nghiệp điện tử “Make in Vietnam”, phát triển mạnh mẽ và bền vững, đưa thương hiệu vươn tầm khu vực và quốc tế.
Những thành tựu đó có được là nhờ Hội đồng quản trị Rạng Đông có bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, đồng thời cũng là kết quả tất yếu của việc Thành ủy Hà Nội triển khai nhiều chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn, phù hợp với thời đại. Đặc biệt, nhờ Chương trình số 07-CTr/TU, hàng loạt DN, trong đó có Rạng Đông, đã được tiếp thêm động lực để khai mở tiềm năng phát triển mới.
Rạng Đông được xem là hình mẫu chuyển đổi mô hình “DN sản xuất” sang “DN công nghệ - đổi mới sáng tạo”, đúng với tinh thần Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Sự phát triển của DN cũng minh chứng cho xu hướng công nghiệp hóa hiện đại gắn với chuyển đổi số, qua đó khẳng định vị thế của Hà Nội là một trung tâm sáng tạo hàng đầu cả nước.

Hơn 60 năm qua, Rạng Đông đã vững vàng vượt qua những thăng trầm của thời cuộc, liên tục đổi mới để vươn lên
Đổi mới sáng tạo trong gieo mầm tương lai
Nếu Rạng Đông là biểu tượng của đổi mới trong công nghiệp, thì trong lĩnh vực giáo dục, Công ty CP Giáo dục Nuri lại thể hiện một cách tiếp cận đổi mới rất khác: đổi mới từ con người, từ triết lý giáo dục sớm và mô hình vận hành thông minh.
Là đơn vị tiên phong trong tư vấn, thiết kế, chuyển giao và giám sát vận hành hệ thống trường mầm non, Nuri đã và đang đồng hành cùng nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước như Dongsim Hạ Long, Lotus Hà Nội, Tuổi Thần Tiên Phú Thọ, Tuổi Thơ Bình Dương…. Mục tiêu của Công ty là xây dựng mô hình trường học nhân văn - hiện đại - hiệu quả, nơi mỗi đứa trẻ được học tập, khám phá và phát triển trong một môi trường giàu cảm hứng sáng tạo.
Điểm nổi bật trong chiến lược của Nuri chính là việc ứng dụng công nghệ và tư duy quản trị dữ liệu vào hoạt động vận hành trường học. Mô hình tư vấn của Nuri giúp cho các trường mầm non có được chương trình học cập nhật quốc tế, học sinh được phát triển toàn diện, thông minh, sáng tạo, tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Hơn nữa, Nuri còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, kết hợp với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường trải nghiệm học tập phù hợp với lứa tuổi mầm non. Nhờ đó, mỗi ngôi trường không chỉ là nơi giảng dạy mà còn trở thành hệ sinh thái học tập mở. Trong hệ sinh thái ấy, phụ huynh, giáo viên và học sinh có thể kết nối, tương tác và đồng hành đa chiều, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trên hành trình trồng người.
Bà Dương Kim Quyên - Giám đốc điều hành công ty Nuri, chia sẻ: “đổi mới sáng tạo trong giáo dục không chỉ là đưa công nghệ vào lớp học, mà là tạo ra môi trường phát triển toàn diện cho con người. Khi đứa trẻ được sống trong một hệ sinh thái giáo dục thông minh, chúng sẽ tự nhiên hình thành năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với tương lai.”
Chính cách tiếp cận ấy đã giúp Nuri trở thành một điểm sáng của Chương trình 07-CTr/TU trong lĩnh vực giáo dục, khi đổi mới công nghệ luôn song hành cùng đổi mới tư duy.
Đổi mới sáng tạo phải lấy con người làm trung tâm
Nhận xét và đưa ra khuyến nghị về các chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành uỷ Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng: “Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là chủ trương đúng đắn của Thành uỷ Hà Nội. Chúng ta muốn phát triển, muốn công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì nền tảng then chốt phải là khoa học công nghệ. Chúng ta học được bài học từ các nước mà đặc biệt là Nhật Bản: bước ra khỏi Thế chiến thứ 2, Nhật Bản đổ nát và trở thành “con nợ”. Nhưng chỉ trong hơn một thập kỷ, Nhật Bản trở thành siêu cường phát triển kinh tế, là nhờ vào Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng đổi mới sáng tạo. Vậy nên tôi nghĩ, các chủ trương, nghị quyết của Thành uỷ Hà Nội về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là rất phù hợp với xu thế của thế giới và đáp ứng nhu cầu trong nước”.
“Thế nhưng, đổi mới sáng tạo không chỉ là về mặt khoa học công nghệ, mà là trên tất cả các lĩnh vực, trong đó vấn đề con người là vấn đề quan trọng nhất. Muốn đổi mới sáng tạo thực sự đi vào đời sống phải có cơ chế cụ thể, trên cơ sở thực tiễn và khoa học. Chúng ta muốn triển khai nhưng không có cơ chế đồng bộ và toàn diện thì đổi mới sáng tạo khó lòng đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, để đổi mới sáng tạo thành công, chúng ta phải có sự đầu tư về nguồn lực đổi mới, tức là đầu tư cho con người. Và cuối cùng, muốn đổi mới sáng tạo thành công, phải chớp được thời cơ trong nước cũng như quốc tế. Có như vậy chúng ta mới đạt được những kết quả trên con đường đổi mới” - PGS.TS Nguyễn Quang Liệu nhấn mạnh.
Chính trong tinh thần đó, Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội không chỉ là bệ đỡ chính sách mà còn là nguồn động lực lan tỏa tinh thần sáng tạo nội sinh trong cộng đồng DN – những chủ thể nhanh nhạy với thời cuộc, luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, đưa tri thức khoa học và sức sáng tạo Việt thấm sâu vào đời sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại và nhân văn.

Chương trình 07-CTr/TU: bệ phóng đổi mới sáng tạo, nâng tầm doanh nghiệp Thủ đô
Kinhtedothi – Sau 5 năm triển khai, Chương trình 07-CTr/TU đã chứng minh tính đúng đắn trong lựa chọn hướng đi phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô, chương trình còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành lớp DN mới - sáng tạo, bền vững và hội nhập quốc tế.

Chương trình 07-CTr/TU: động lực đổi mới, nâng tầm nông nghiệp Thủ đô
Kinhtedothi - Sau 5 năm triển khai, Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2021 – 2025” đã và đang tạo ra bước chuyển căn bản trong ngành nông nghiệp Thủ đô từ nhận thức, cách làm đến hiệu quả thực tế. Nông nghiệp Hà Nội không chỉ dừng ở sản xuất thuần túy, mà đang chuyển mạnh sang kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị và phát triển bền vững.

Chương trình 07-CTr/TU: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng tiện ích cho người dân Thủ đô
Kinhtedothi – Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình số 07 của Thành ủy đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Đây chính là nền tảng quan trọng cho việc phát triển KHCN&ĐMST Thủ đô giai đoạn 2025 – 2030.