Kinhtedothi - Cuộc xung đột với Nga khiến lực lượng lao động tại Ukraine cạn kiệt, các doanh nghiệp đang cố gắng khắc phục tình trạng thiếu hụt thông qua cách tuyển thêm phụ nữ vào những vị trí thường dành cho nam giới, cũng như kêu gọi thanh niên, sinh viên và người lớn tuổi tham gia làm việc.
Nữ tài xế xe tải Liliia Shulha. Ảnh:Valentyn Ogirenko
Hàng triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã rời khỏi đất nước do chiến sự, và hàng chục nghìn người đàn ông được huy động vào quân đội. Nhiều nhà phân tích cảnh bảo Ukraine có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự và gây đe dọa đến sự phát triển kinh tế.
Ukraine đã mất hơn một phần tư lực lượng lao động kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương.
Gần 60% doanh nghiệp cho biết việc tìm kiếm lao động có kinh nghiệm là thách thức chính của họ, theo một cuộc khảo sát của Bộ Kinh tế với hơn 3.000 công ty.
"Tình hình thực sự rất nghiêm trọng," bà Tetiana Petruk, Giám đốc công ty thép Metinvest, một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của Ukraine với lực lượng lao động khoảng 45.000 người, cho biết.
Công ty Metinvest hiện đang thiếu khoảng 4.000 nhân viên. "Sự thiếu hụt nhân viên ảnh hưởng nặng nề đến hiệu suất của chúng tôi," bà Petruk nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến. "Chúng tôi không phải là công ty duy nhất đối mặt được sự thiếu hụt này, tất cả các công ty trong khu vực đều gặp phải tình trạng này."
Các doanh nghiệp cho biết họ đang thay đổi quy trình tuyển dụng và tinh gọn hoạt động kinh doanh, áp dụng tự động hóa. Ngoài ra họ cũng áp dụng giải pháp tăng cường khối lượng công việc trên nhân sự, tái tuyển dụng người đã nghỉ hưu và cung cấp thêm các phúc lợi, đặc biệt cho người lao động trẻ. Họ cũng buộc phải tăng lương. Mức lương trung bình hiện nay ước tính vào khoảng 470 USD so với mức 340 USD một năm trước.
Kinhtedothi - Theo tờ Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận một số chi tiết trong kế hoạch chiến thắng với phái đoàn nghị sĩ Mỹ ở Italia trước khi dự kiến trình bày kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Kinhtedothi - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo Mỹ hiểu rõ mọi quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine đều vượt qua "lằn ranh đỏ" của Moscow và có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai sẽ càng khó khăn hơn với Ukraine sau chiến dịch tấn công vùng Kursk của nước này.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ kiểm soát hơn một nửa sản lượng dầu mỏ toàn cầu nếu các công ty Mỹ được tiếp cận trở lại ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela.
Kinhtedothi – Trong nhiều thập kỷ, mạng lưới đồng minh được xem là nền tảng giúp Mỹ duy trì vai trò trung tâm trong trật tự quốc tế. Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2026, hàng loạt phát biểu công khai, quyết định chính sách và số liệu kinh tế mới đang cho thấy những dấu hiệu rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ giữa Mỹ và các đối tác truyền thống, đặc biệt tại châu Âu và Bắc Mỹ.
Kinhtedothi - EU kỳ vọng hiệp định thương mại tự do với khối Mercosur sẽ đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các mức thuế nhập khẩu của Mỹ.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, TP Hà Nội và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Kinhtedothi - Quan hệ giữa Pháp và Mỹ đang xuất hiện những rạn nứt mới, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai chỉ trích chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump làm suy yếu quan hệ đồng minh truyền thống và trật tự đa phương toàn cầu.