Doanh thu Apple quý IV/2020 dự kiến đạt hơn 102 tỷ USD

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông qua Yahoo Finance, các nhà phân tích dự đoán doanh thu quý IV/2020 của Apple dự kiến đạt hơn 102 tỷ USD.

 Doanh thu Apple quý IV/2020 dự kiến đạt hơn 102 tỷ USD. Ảnh minh họa
Ước tính tổng doanh thu thuần trong quý IV/2020 của Apple sẽ đạt 102,76 tỷ USD, theo ước tính của 27 nhà phân tích khác nhau, Yahoo Finance đưa tin. Ước tính cao nhất được đưa ra là 110,21 tỷ USD.
Với dự đoán Apple sẽ đạt mức doanh thu kỷ lục mới, các nhà phân tích Katy L. Huberty và Erik W. Woodring cho biết đã mua thêm cổ phiếu, dù cho rằng giá cổ phiếu của Apple “quá cân”. Ngoài ra, mức trần 152 USD cũng là con số mà các nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu Apple có thể đạt được trong thời gian tới.
Trước đó, quý I/2020, Apple đã công bố doanh thu đạt 91,8 tỷ USD và lợi nhuận 22,2 tỷ USD.
Theo Yahoo Finance, ở mức trung bình 102,76 tỷ USD, doanh thu quý IV/2020 của Apple sẽ tăng khoảng 12% so với quý trước đó. Dự kiến, Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV vào ngày thứ Tư tuần tới, sau khi thị trường đóng cửa.
Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của Amazone cũng được công bố vào ngày 2/2 tới với mức tương đương Apple. Đây là 2 trong số ít những công ty Mỹ đạt được cột mốc doanh thu 100 tỷ USD. Những thông tin này khiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp trở nên lạc quan hơn về ngành, nhất là trong thời kỳ nền kinh tế toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng bởi sự tác động của dịch bệnh.
Mùa hè năm ngoái, Apple đã làm nên lịch sử khi trở thành công ty Mỹ đầu tiên có giá trị thị trường trên 2.000 tỷ USD. Một số người tin rằng Apple có thể lập kỷ lục này vì giữ chặt khách hàng của mình trong hệ sinh thái iPhone. Các nhà phân tích cho rằng, với việc giới thiệu các mẫu 5G mới, doanh thu của Apple trong quý vừa qua cũng được thúc đẩy bởi doanh số bán iPhone.
Theo đánh giá của Morgan Stanley, hội nghị iPhone năm 2020 diễn ra thành công nhất trong vòng 5 năm qua. Các nhà phân tích của Morningstar nhận định, xu hướng làm việc từ xa do đại dịch gây ra đã thúc đẩy doanh số bán một số thiết bị phần cứng khác như iPad, Mac và Macbook.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần