Độc đáo: 90 nghìn nhánh mai tạo cung đường mùa xuân lớn nhất tỉnh Kiên Giang

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/1, tại Rạch Giá (Kiên Giang), cung đường mùa xuân Quý Mão 2023 đã được khai trương. Cung đường được trang trí với 90 nghìn nhánh mai nhập khẩu với tổng chi phí hơn 3 tỷ đồng. Đây là cung đường hoa mai lớn nhất tỉnh Kiên Giang.

Cung đường mùa Xuân được trang trí tại Khu lấn biển Tây Bắc. Với những nét độc đáo mới lạ hấp dẫn với đường mai vàng rực rỡ, hình ảnh linh vật gia đình mèo bên nhau nhằm tôn vinh giá trị tình cảm gia đình, mang lại ý nghĩa đoàn viên. Tham quan tại đây, du khách như lạc vào một không gian sắc mai màng rực rỡ làm chủ đạo, gợi nhớ lại cảnh tết sum vầy với tò he, tiệm bánh, sạp báo Xuân...

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cắt băng khai trương đường hoa. Ảnh: CTV
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cắt băng khai trương đường hoa. Ảnh: CTV

Bà Phạm Thị Như Phượng - Tổng Giám đốc tập đoàn CIC cho biết: Khu đô thị lấn biển Tây Bắc đã và đang góp phần tạo diện mạo mới cho TP Rạch Giá khang trang, lung linh sắc màu về đêm với việc xây dựng những công trình công cộng ngày càng hấp dẫn, thu hút nhiều người dân, doanh nghiệp đến ở và đầu tư.

Bên cạnh đó, TP Rạch Giá đang trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hài hòa, hiếu khách đang trên đà phát triển mạnh mẽ sẽ được quảng bá đến nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. 

Cung đường mùa xuân với hơn 90 nghìn nhánh hoa mai vàng, tổng chi phí 3 tỷ đồng là nơi thu hút khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: CTV
Cung đường mùa xuân với hơn 90 nghìn nhánh hoa mai vàng, tổng chi phí 3 tỷ đồng là nơi thu hút khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: CTV

Ngoài ra, các tuyến đường như: đường Cô Bắc, đường Trần Phú, cầu 3/2, cống Sông Kiên và tại các khu đô thị mới Tây Bắc, khu dân cư phường An Bình, khu dân cư Nam An Hòa đã được lắp đặt hệ thống đèn trang trí với đa dạng ý tưởng thiết kế tạo không gian sắc màu lung linh trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Dịp Xuân Quý Mão 2023, Kiên Giang tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tại lễ hội đón giao thừa ở 4 điểm gồm: TP Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận.

Ghi nhận của phóng viên, không khí của một năm mới đang về trên nhiều tuyến đường ở các huyện thành tỉnh Kiên Giang, tràn ngập sắc màu, đường phố được trang hoàng rực rỡ và cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo ra một khí thế sôi nổi thi đua sản xuất thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần