Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Độc giả Đức ca ngợi người Việt Nam

Ngày 23/11, một ngày trước khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đường thăm cấp Nhà nước tại Cộng...
Ngày 23/11, một ngày trước khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đường thăm cấp Nhà nước tại Cộng hòa Liên bang Đức, chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới nước Đức thống nhất, báo Tấm gương (Spiegel) của Đức đã đăng bài viết về các thiếu sinh quân được cử sang học tập tại Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây.

Theo bài báo, năm 1955, Chính phủ ở miền Bắc Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức đã thỏa thuận cử 150 thiếu sinh quân Việt Nam, với tuổi đời trung bình từ 9-15, sang học tập ở thành phố Moritzburg, bang Sachsen thuộc Đông Đức.

 
Bác Hồ chụp chung với các thiếu sinh quân Việt Nam và bạn bè Đức tại Moritzburg năm 1957 (Ảnh chụp màn hình báo Tấm gương).
Bác Hồ chụp chung với các thiếu sinh quân Việt Nam và bạn bè Đức tại Moritzburg năm 1957 (Ảnh chụp màn hình báo Tấm gương).
Bài báo kể về hai trong số những thiếu sinh quân ngày ấy là ông Lê Đức Dương, hiện nay 73 tuổi, và bà Võ Cẩm Trang, 72 tuổi, đang sinh sống tại Đức.

Theo bài báo, ông Dương đã hồi tưởng hành trình của các thiếu sinh quân tới Moritzburg bằng tàu hỏa, qua Bắc Kinh, Moskva, Warsaw để tới Đức. Bất chấp vô vàn khó khăn, các thiếu sinh quân được Bác Hồ tin tưởng gửi đi học tập đã nhanh chóng nhập cuộc và làm quen với môi trường ở Đức.

Theo bài báo, các thiếu sinh quân Moritzburg học tập rất chăm chỉ, sống đầm ấm như một gia đình. Ông Dương đặc biệt ấn tượng lần được Bác Hồ tới thăm và chụp ảnh chung với các thiếu sinh quân Việt Nam tại Moritzburg năm 1957.

Bài báo kể nhiều về cuộc sống và những trải nghiệm của các thiếu sinh quân từ khi được cử sang học tập ở Moritzburg cho tới khi dự án đào tạo này kết thúc. Tiếp đó, Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác lao động, theo đó hàng chục nghìn lao động từ Việt Nam được cử sang làm việc ở Đức.

Bài báo cũng cho biết nhiều người trong số các thiếu sinh quân được cử đi học tập, khi về nước đều đã có sự nghiệp, nhiều người là giáo sư và có cả người làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam. Hiện có khoảng 10 học sinh Moritzburg vẫn đang sinh sống ở Đức.

Bài báo đã được độc giả Đức quan tâm với nhiều bình luận ca ngợi người Việt Nam chăm chỉ, thông minh, có ý chí vươn lên và hội nhập tốt vào xã hội Đức.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

12 Jan, 02:31 PM

Kinhtedothi - Sáng 12/1, phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đối với công trình xây dựng Trường THPT Đỗ Mười. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng bằng những công trình thiết thực, phục vụ dân sinh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Hà Nội: triển khai khen thưởng chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể

Hà Nội: triển khai khen thưởng chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể

10 Jan, 03:32 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đề nghị Công đoàn các xã, phường; Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội; Công đoàn các Tổng Công ty; Công đoàn cơ sở trực thuộc gửi hồ sơ đề nghị xem xét tuyên dương chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc về Ban Công tác Công đoàn trước ngày 30/1/2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ