Đổi mới hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài, ảnh: Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thời gian, Mặt trận Dân tộc thống nhất (nay là MTTQ Việt Nam) lớn mạnh không ngừng.

Suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 92 năm MTTQ Việt Nam, MTTQ TP Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vận động Nhân dân chung sức đồng lòng vượt khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng phát triển Thủ đô.

Tạo đồng thuận bền vững, chung sức vượt mọi khó khăn

Ngày 18/11/1930, Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo, đánh dấu sự phát triển phong trào đoàn kết yêu nước của Nhân dân ta.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của Thủ đô nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của hai vị lãnh tụ kính yêu
Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của Thủ đô nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của hai vị lãnh tụ kính yêu

Theo thời gian, Mặt trận Dân tộc thống nhất (nay là MTTQ Việt Nam) lớn mạnh không ngừng. Và trong hơn 35 năm đổi mới đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phù hợp nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng.

Trải qua 17 kỳ Đại hội, ở những thời điểm lịch sử khác nhau với không ít thuận lợi, thách thức, MTTQ các cấp TP Hà Nội đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của TP trong từng giai đoạn cách mạng, nối dài và mở rộng tầm hoạt động của Mặt trận đến từng địa bàn dân cư, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Mặt trận với Nhân dân theo phương châm “đoàn kết, sáng tạo, lắng nghe, cầu thị và cởi mở” để tạo đồng thuận bền vững, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chính là thời điểm mang ý nghĩa ghi dấu nỗ lực vững vàng vượt khó của hệ thống Mặt trận Thủ đô trong nửa đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024 thực hiện Nghị quyết Đại hội 17 MTTQ TP. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Mặt trận, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, phù hợp thực tiễn từng địa phương.

Thời gian vừa qua cũng cho thấy những đổi mới mạnh mẽ của hệ thống Mặt trận các cấp TP trong ứng dựng CNTT vào công tác thông tin tuyên truyền; chú trọng nắm bắt dư luận Nhân dân; không ngừng đổi mới hình thức tập hợp vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân…

Đặc biệt, trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, MTTQ các cấp TP đã chủ động phối hợp chính quyền, cấp, ngành, tổ chức thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ mới phát sinh, ủng hộ phòng chống dịch. Vượt khó trong đại dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, Mặt trận các cấp TP cũng triển khai hiệu quả các phong trào, CVĐ. Hà Nội là một trong những địa phương được đánh giá là đầu tàu triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với số DN và sản phẩm dịch vụ tham gia chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” tăng hằng năm.

Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Mặt trận các cấp của TP đã kịp thời kêu gọi tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”… Bám sát thực tiễn từng giai đoạn, Mặt trận các cấp TP cũng chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm, vấn đề Nhân dân quan tâm kiến nghị để giám sát, với chất và lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội liên tục tăng qua các năm.

Không ngừng đổi mới

Làm công tác Mặt trận ở cơ sở đã nhiều năm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) Vũ Hy Chương nhận định, những năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp TP tiếp tục có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò đoàn kết rộng rãi các tổ chức thành viên vào thực hiện nhiệm vụ chung; khơi lên ý thức tích cực, sáng tạo, đổi mới trong cán bộ MTTQ các cấp. Như ở quận Hai Bà Trưng, MTTQ mỗi năm đều triển khai một chủ đề trọng tâm hướng vào chung sức động viên các tổ chức tôn giáo cùng thực hiện.

Nhìn thấy sự gắn kết khăng khít của 3 tổ chức tôn giáo, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chung của MTTQ, các cơ quan, tổ chức quận và MTTQ phường đều lấy đó làm gương cho sự đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành đánh giá, những nỗ lực trong hoạt động của MTTQ các cấp trong các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Song song nhiều hoạt động giám sát của MTTQ TP, riêng trong 9 tháng năm 2022, Mặt trận cấp huyện, xã chủ động tổ chức được 591 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch cùng các vấn đề liên quan đời sống dân sinh; phối hợp HĐND, các phòng, ban, ngành cùng cấp tham gia giám sát nhiều lĩnh vực…

Các Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường cũng tổ chức 3.323 cuộc giám sát, phát hiện 387 vụ vi phạm, kiến nghị 386 vụ, được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 377 vụ, chiếm 97,66%. Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, tính đến ngày 3/11, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp TP đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ được số tiền hơn 66,4 tỷ đồng.

 

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2022), ngày 17/11, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ TP Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã đến đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn (tại Công viên Thống Nhất). Trước tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của Thủ đô nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của hai vị lãnh tụ kính yêu, tiếp tục tăng cường, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần