80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đổi mới lề lối làm việc, khắc phục ngay nhận thức “Hà Nội không vội được đâu”

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 20 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, được tổ chức sáng nay 10/5.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Nhấn mạnh “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”, Bí thư Thành ủy lưu ý việc học và làm theo Bác phải luôn luôn hòa chung, trở thành động lực cho việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
 
Trước mắt, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời thực hiện tốt việc kiện toàn đội ngũ cán bộ sau bầu cử, tạo sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong toàn TP. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu từng cấp ủy, đơn vị tự giác xây dựng kế hoạch, chương trình; cá nhân đăng ký nội dung, công việc cụ thể hàng năm để thực hiện học tập và làm theo Bác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xem xét hiệu quả thực hiện để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức. 
Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.  Ảnh  Thanh Hải (1)
Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Thanh Hải
Tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ theo nội dung chuyên đề với các hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng thảo luận về giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện ở cơ sở. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin trong Nhân dân.  

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi cả hệ thống chính trị TP phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức để phục vụ Nhân dân, phục vụ DN đạt hiệu quả tốt nhất”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói. 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.  Ảnh  Thanh Hải (2)
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Thanh Hải 
 
Để làm được điều đó, từ TP đến cơ sở cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tốt; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện học và làm theo Bác ở tất cả các cấp, các ngành, tránh cách làm hình thức, kém hiệu quả.  

Báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng như ý kiến tham luận của một số điển hình tại hội nghị cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn TP đã đạt hiệu quả cao, chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trên nhiều lĩnh vực. Đảng bộ TP và nhiều cấp ủy, địa phương, đơn vị cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong việc tìm tòi những cách làm mới, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nề nếp. 

TP đã chọn lựa làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng các mô hình điểm tiêu biểu, như: Làm theo đạo đức của Bác gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân trong công tác cải cách hành chính; “thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”; “xây dựng chi bộ bốn tốt - đảng viên nêu gương”… Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

17 Jul, 11:16 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ