Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam tại Hà Nội:

Đổi mới, nâng chất lượng làm việc trên tinh thần “5 rõ”

Bài, ảnh: Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4 cơ quan của TP là Đoàn Đại biểu (ĐB) Quốc hội TP, Thường trực HĐND TP, Thường trực UBND TP và Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP vừa tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026. 

Việc ký kết, thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác của 4 cơ quan này rất cần thiết, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi triển khai các nhiệm vụ thí điểm mô hình chính quyền đô thị và xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐB Quốc hội - Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐB Quốc hội - Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026.

Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện hoạt động chung

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Đoàn ĐB Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 để thực hiện các nội dung chính: Công tác bầu cử ĐB Quốc hội, ĐB HĐND và bầu Hội thẩm Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật, pháp lệnh, phản biện xã hội và phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn bị nội dung (bao gồm ban hành các nghị quyết), chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND TP; thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐB Quốc hội, ĐB HĐND; tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; chế độ họp, thông tin, giải quyết nội dung công việc thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND TP do UBND TP xin ý kiến và UB MTTQ Việt Nam TP kiến nghị, đề nghị.

Theo Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, việc ký kết và thực hiện Quy chế này chính là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa Chương trình số 01-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025", cùng với yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐB Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quy chế có tính thống nhất cao, đảm bảo tuân thủ đúng những căn cứ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản QPPL đã ban hành liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Đáng chú ý, trong một số nhiệm kỳ trước (như 2004 - 2009) và một số năm (2013, 2014), Đoàn ĐB Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP đã thực hiện ký chương trình, quy chế phối hợp công tác. Qua đánh giá sau các năm thực hiện chương trình, quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan đã đạt kết quả tốt; các cơ quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong quá trình thực hiện hoạt động chung theo chức năng, nhiệm vụ. Vì thế, Quy chế lần này có sự kế thừa kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước; đảm bảo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 4 cơ quan, nhất là nâng cao chất lượng công tác phối hợp và kịp thời hơn trong quá trình thực hiện các hoạt động chung.

Tăng phối hợp để chăm lo người dân tốt hơn

Ngay tại lễ ký kết Quy chế này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh: 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP; TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, việc 4 cơ quan đại diện cho cử tri và các cơ quan hành pháp của Thủ đô tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026 có ý nghĩa rất quan trọng để từng cơ quan chủ động, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào cuộc sống, phát triển KT - XH của TP, đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân. “Việc ký kết, thực hiện Quy chế này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế của Thủ đô trong năm 2022 và tiếp theo”- Bí thư Thành ủy khẳng định. Từ đó, Bí thư Thành ủy lưu ý một số nội dung các cơ quan cần quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế. Đó là cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành nhằm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp, đảm bảo phù hợp thực tế và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII để báo cáo nội dung theo đúng thẩm quyền. Riêng với những nội dung phối hợp công tác có thời hạn thực hiện đã nêu tại Quy chế, lãnh đạo các cơ quan cần chỉ đạo bộ phận tham mưu chủ động tham mưu, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nhất là với việc chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND TP, coi là thước đo đánh giá chỉ số “phối hợp nội bộ” của các cơ quan hành chính của TP, qua đó tạo lan tỏa để các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã làm theo.

 

"Trong phối hợp, các cơ quan cần gắn với việc tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng làm việc theo tinh thần “5 rõ”, tinh gọn bộ máy, cải cách TTHC và hiệu lực hiệu quả; phát huy cao độ quyền làm chủ của người dân; không chỉ mối quan hệ của 4 cơ quan mà còn là mối quan hệ giữa dân với chính quyền, nhằm chăm lo người dân tốt hơn. Thông qua phối hợp cần nắm bắt được tâm tư nguyện vọng người dân, đảm bảo ý kiến người dân được tiếp thu và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; quan tâm thông tin tuyên truyền những nội dung này góp phần thu hút sự tham gia của người dân vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của TP, đảm bảo QP - AN, nâng cao đời sống người dân." - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng. 
                                                                                                              

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần